MC Anh Tuấn sẵn sàng làm hậu phương cho vợ

Sự kiện: Sao nói thật

"Đối với tôi, đây không phải là trách nhiệm mà là tình cảm" - MC "Trò chơi âm nhạc" chia sẻ.

Anh Tuấn là một trong những MC nổi tiếng của đài Truyền hình Việt Nam. Anh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai trò người dẫn chương trình Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV... Từ năm 2013, Anh Tuấn chuyển hẳn sang làm nhà sản xuất và đạo diễn cho các chương trình âm nhạc, các show diễn quốc tế tại Việt Nam như: Bi Rain, Westlife, Tiger Unite, MTV Exit, JYJ… Đó cũng chính là lý do thời gian gần đây khán giả  ít thấy anh xuất hiện trên sóng truyền hình.

Nhận lời tham gia chương trình Chuyện đêm muộn phát trên VTV3 ngày 30.10 với chủ đề "Khi đàn ông là hậu phương", MC Anh Tuấn đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về cuộc sống riêng của mình.

MC Anh Tuấn sẵn sàng làm hậu phương cho vợ - 1

MC Anh Tuấn trong chương trình "Chuyện Đêm Muộn"

Anh Tuấn vui vẻ cho biết: “Nếu trả lời để cho toàn bộ chị em phụ nữ yêu mến thì chúng tôi muốn trở thành hậu phương vì đàn ông là tiền phương nhiều quá rồi. Tuy nhiên, theo tôi quan điểm đúng đắn ở đây cần có sự công bằng. Không phải lúc nào anh cũng là tiền phương, phải có những lúc quay trở lại làm hậu phương để giúp đỡ, chiều vợ con. Dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng người phụ nữ sẽ thấy việc làm này rất có giá trị".

MC Thùy Minh đưa ra câu chuyện ở nước ngoài, người đàn ông đẩy xe chở con, ở nhà chăm sóc con là điều rất bình thường, vì ở đó sự bình đẳng giới được đề cao. Tuy nhiên ở Việt Nam, nhiều người lại có thành kiến rằng một người đàn ông không thành đạt thì mới ở nhà làm hậu phương.

Theo quan điểm của MC Anh Tuấn: "Xã hội bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Ở Việt Nam có rất nhiều chị em rất là thành công, có vị trị cao trong xã hội nhưng họ vẫn là hậu phương cho người đàn ông của mình, cho dù chồng không thành công".

MC Anh Tuấn sẵn sàng làm hậu phương cho vợ - 2

MC Anh Tuấn chia sẻ với khán giả về chủ đề "Khi đàn ông làm hậu phương"

Là một người từng đi du học và được tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, anh cho biết, ở nước ngoài, quan niệm về người đàn ông và phụ nữ chỉ được xác định khi ai đó kiếm được tiền nhiều hơn. Nó thể hiện sự công bằng, không có suy nghĩ đàn ông phải là người có sự nghiệp, còn phụ nữ phải ở nhà chăm con.

Anh cho rằng điều đó hoàn toàn đúng nhưng đàn ông Việt Nam thường khó chấp nhận vì ai cũng thích có sự nghiệp riêng.

Chia sẻ về chuyện làm hậu phương cho gia đình của mình, Anh Tuấn cho biết: “Ngày xưa tôi vẫn hàng ngày đưa con đi học và đón con về. Đối với tôi, đây không phải là trách nhiệm mà là tình cảm, là khoảng thời gian tôi dành cho con. Chính khoảng thời gian đó giúp tôi hiểu con nhiều hơn”.

Là một người đàn ông vừa có sự nghiệp vừa là hậu phương cho gia đình, Anh Tuấn chia sẻ, để làm được điều này rất đơn giản. “Chúng ta cứ nghĩ hậu phương là phải đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo, chăm con... nhưng không phải. Đây đều là những công việc mà tôi vẫn làm mỗi khi rảnh. Cái hậu phương mà tôi muốn nói ở đây là sẵn sàng giúp những người thân nhất của mình ở một khía cạnh nào đó".

MC Anh Tuấn sẵn sàng làm hậu phương cho vợ - 3

Dù bận với công việc nhưng Anh Tuấn vẫn dành thời gian dành cho gia đình

Là người thành công trong sự nghiệp và phải dành rất nhiều thời gian cho công việc nhưng MC Anh Tuấn cho biết, điều đó không ảnh hưởng đến việc anh làm hậu phương cho gia đình.

Tôi ý thức được mình làm việc quá nhiều và phải dành thời gian cho gia đình.  Các bạn có thể bắt gặp tôi ở bất kỳ bàn nhậu nào nhưng mỗi khi đi tan làm là tôi lại về nhà ngày. Tôi muốn bù đắp khoảng thời gian cho gia đình mà tôi đã lấy đi. Đối với tôi gia đình rất là quan trọng".

MC Anh Tuấn chia sẻ về chuyện làm hậu phương cho gia đình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN