Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Đạo diễn xứ Đài đầy hứng khởi về dự án phim “khủng” của ông cùng sự góp mặt của ngôi sao "Fast & Furious".

Đó chính là siêu phẩm 3D Billy Lynn’s Long Halftime Walk, bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lý An sau Life of Pi, tác phẩm đem về cho ông một tượng vàng Oscar danh giá tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc đầu năm 2013. Dự án này đánh dấu một thử thách mới cho Lý An khi dấn thân vào đề tài chiến tranh Iraq từng gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 1

Đạo diễn Lý An trên trường quay bộ phim mới.

Được biết, những bộ phim trước đây trên thị trường thường được chiếu với tốc độ 24 hình/giây. Cá biệt có trường hợp đạo diễn Peter Jackson từng đạt tới tốc độ 48 hình/giây trong loạt phim The Hobbit. Còn với đạo diễn Lý An lần này, ông mạnh dạn sử dụng công nghệ chiếu 12h hình/giây kết hợp với hình ảnh 3D, 4K và dải tương phản động mở rộng (HDR).

Lý An từng hy vọng bộ phim với nội dung về đề tài cuộc chiến Iraq sẽ giúp phát nguyên ra một ngôn ngữ điện ảnh hoàn toàn mới.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 2

Đạo diễn xứ Đài (giữa) tất bật trên trường quay.

Đạo diễn 62 tuổi từng phát biểu tại sự kiện CinemaCon của Sony về thử thách khung hình tốc độ cao, hy vọng giúp công chúng khán giả có thể đắm chìm cũng như hòa vào cùng cuộc chiến trong phim, cảm nhận được những phút giây gay cấn và nghẹt thở khi được nhập vai. Như vậy, đây là bộ phim đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ 3D với tốc độ chiếu 120 hình/giây, độ phân giải 4K và dải tương phản động mở rộng.

Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ben Fountain do Simon Beaufoy, biên kịch của Slumdog MillionaireThe Hunger Games: Catching Fire chấp bút.

Nội dung của Billy Lynn’s Long Halftime Walk xoay quanh chuyến diễu hành chiến thắng tại sân vận động Texas của trung đội 7 người Bravo và chàng binh nhì 19 tuổi Billy Lynn (Joe Alwyn) sống sót trở về từ chiến trường Iraq.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 3

Joe Alwyn được chọn mặt gửi vàng cho vai chính trong phim.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 4

Kristen Stewart (trái) cùng các ngôi sao khác trong giờ giải lao.

Khi trung đội này trở về Mỹ, họ bị báo chí săn đuổi và trở thành công cụ tuyên truyền cho chính phủ khi cùng nhau xuất hiện trong giờ nghỉ của trận bóng bầu dục  quan trọng diễn ra đúng dịp lễ Tạ ơn. Sự kiện này thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân nước Mỹ, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi bên trong tâm trí của những người vừa được vinh danh anh hùng.

Phim có sự tham gia góp vốn của công ty Bona Film Group đến từ Trung Quốc. Đây cũng là đơn vị nằm quyền phát hành Billy Lynn’s Long Halftime Walk tại đất nước tỉ dân, trong khi các thị trường còn lại sẽ do hãng Sony phát hành.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 5

Đạo diễn Lý An và Vin Diesel cùng hợp tác trong phim.

Lý An tung “bom tấn” cùng người hùng cơ bắp Vin Diesel - 6

Chris Tucker (trái) và Joe Alwyn trên trường quay.

Phim do nam diễn viên trẻ người Anh Joe Alwyn thủ vai chính, bên cạnh các ngôi sao tên tuổi như Steve Martin, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Vin Diesel, ngôi sao Rush Hour – tài tử Chris Tucker...

Billy Lynn’s Long Halftime Walk dự kiến sẽ được phát hành đồng thời tại thị trường Hoa Kỳ và Đài Loan bắt đầu ngày 11.11.2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN