Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường

"Cảnh này khiến tôi khá đau đớn và là một trong những khó khăn lớn nhất tôi phải trải qua trong sự nghiệp".

Hôm qua 3.12 (giờ địa phương), tờ The Drudge khiến dư luận xôn xao trước tiêu đề bài báo: "Leonardo DiCaprio bị gấu sàm sỡ khi quay bộ phim The Revenant/Bóng ma hiện về" (đạo diễn Alejandro González Iñárritu).

Theo miêu tả của người viết: "Con gấu xô mạnh Leo và đẩy anh ngã ra đất. Sau đó nó sàm sỡ tài tử vồn vã và trực diện". Thậm chí trang này còn nhấn mạnh: "Leo đã bị gấu lạm dụng đến tận 2 lần".

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 1

Hình ảnh được cho là Leonardo DiCaprio bị gấu lạm dụng.

Trước thông tin trên, nhà sản xuất bộ phim  -  hãng 20th Century Fox đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Người đại diện tuyên bố trên Entertainment Weekly: "Không có bất kỳ cảnh nhạy cảm nào diễn ra giữa người với gấu trên phim trường. Những ai đã xem phim đều có thể thấy rằng con gấu cái tấn công nhân vật Hugh Glass (do Leonardo DiCaprio đóng) vì mục đích bảo vệ gấu con".

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 2

Cảnh phim nhân vật Hugh Glass của Leo bị gấu tấn công.

Trước đó, ngôi sao Titanic cũng từng chia sẻ về cảnh quay này hồi đầu năm với Yahoo Movies: "Đó là một trong những cảnh quay vất vả nhất trong đời mà tôi thể hiện. Nó khiến tôi bị sốc và mọi người chứng khiến cũng hết sức kinh ngạc".

Khi được hỏi cảnh quay "đối đầu" với gấu có can thiệp của kĩ xảo điện ảnh hay không, Leonardo DiCaprio không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ miêu tả "đó là kỷ niệm đau đớn".

"Cảnh này khiến tôi khá đau đớn và phải diễn tập vô cùng nhiều lần. Khán giả sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi cảm giác khi phải 'mặt đối mặt' với một con vật khổng lồ và cực kỳ nguy hiểm như thế"- chàng Jack của Titanic nhớ lại.

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 3

Leonardo đã trải qua nhiều kinh nghiệm nhớ đời trong The Revenant.

Đạo diễn Alejandro González Iñárritu (Birdman) khen ngợi Leonardo DiCaprio "là một diễn viên dũng cảm và không thể tin được". Nhiều trường đoạn của phim đã diễn ra trong vùng hoang dã khắc nghiệt của Canada. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim phải chịu đựng nhiệt độ ở mức âm suốt thời gian bấm máy.

Trong phim, ngôi sao 41 tuổi phải thực hiện một vài cảnh khỏa thân và giữ ấm bằng cách ngủ bên trong xác một con ngựa chết, rơi xuống và leo lên khỏi con sông đóng băng, ăn nhiều thứ không tưởng trên trường quay và chịu đựng việc hạ thân nhiệt xuống mức gần như đóng băng, thậm chí ăn gan bò rừng sống.

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 4

Leonardo DiCaprio trong một cảnh quay.

Giới phê bình cho rằng The Revenant sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Oscar 2016. Đây cũng là cơ hội lớn cho DiCaprio rinh về một giải Oscar lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Tài tử sinh năm 1974 từng 5 lần được đề cử cho kỹ năng diễn xuất trong các phim như What's Eating Gilbert Grape, The Aviator, Blood Diamond The Wolf of Wall Street nhưng chưa lần nào thành công.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số chuyên gia cho rằng bộ phim này quá bạo lực và tàn nhẫn khi tranh giải tại một giải thưởng có tính hàn lâm như Oscar. Có lẽ đây cũng là lý do Fox nhanh chóng cho dập tan tin đồn "diễn viên bị gấu sàm sỡ" để tránh tai tiếng về sau.

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 5

Tạo hình nhân vật người săn lông thú Hugh Glass.

Trong phim, Leonardo DiCaprio đóng vai người săn lông thú  Hugh Glass ở vùng biên giới miền Tây của nước Mỹ. Trong một lần đi săn, Hugh Glass bị một con gấu xám Bắc Mỹ tấn công tơi tả.

Nỗi bất hạnh của Hugh dường như chưa dừng lại ở đó khi anh bị những người đồng hành cướp hết vũ khí và lương thực, bỏ rơi trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Nhờ ý chí kiên cường, người thợ săn đã sống sót một cách kỳ diệu, một mình băng qua quãng đường dài hơn 3000 dặm để trở về, tìm những kẻ đã hại mình và tìm cách trả thù.

Leonardo DiCaprio bị gấu "sàm sỡ" trên phim trường - 6

Ý chí kiên cường và nghị lực sinh tồn phi thường của người thợ săn.

Ngoài hai ngôi sao Leonardo DiCaprio và Tom Hardy, phim còn có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao nổi tiếng khác như Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Javier Botet, Kristoffer Joner và Brendan Fletcher.

The Revenant được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Michael Punke vào năm 2003. Phim được khởi chiếu vào dịp Giáng Sinh tại một số quốc gia trong đó có Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Oscar năm nay trước khi ra mắt rộng rãi khắp thế giới vào ngày 08.01.2016.

Trailer phim The Revenant.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo TG/EW) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN