"Khủng long tốt bụng" tấn công màn ảnh vào cuối năm

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Đã lỡ hẹn với khán giả mất một năm, cuối năm nay, chú khủng long tốt bụng của hãng hoạt hình Pixar sẽ ra mắt khán giả. Đây cũng là một điều chưa từng thấy khi trong vòng 1 năm, Pixar cho ra mắt 2 bộ phim liền.

Nửa cuối năm 2015 sẽ là khoảng thời gian đặc biệt với những khán giả yêu thích sự sáng tạo, bởi xưởng phim Pixar của Walt Disney Studios sẽ “chiêu đãi” hai bộ phim hoạt hình độc đáo: Inside Out, dự kiến khởi chiếu ngày 21.08.2015 và The Good DinosaurChú khủng long tốt bụng vừa tung teaser trailer cùng các hình ảnh đầu tiên vô cùng thú vị.

"Khủng long tốt bụng" tấn công màn ảnh vào cuối năm - 1
Hình ảnh đầu tiên về bộ phim Chú khủng long tốt bụng

John Lasseter - Giám đốc sáng tạo của Pixar và Walt Disney Animation Studios chia sẻ: “Những bộ phim của chúng tôi thường bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi “Nếu như?” (What if?).

Nếu như những con quái vật sống trong tủ quần áo của bạn? Nếu như một chú chuột muốn trở thành đầu bếp giỏi nhất tại kinh đô ánh sáng Paris?

Và tôi nghĩ rằng, bộ phim tiếp theo của chúng tôi đã đặt ra câu hỏi “Nếu như” lớn nhất: Nếu như mảnh thiên thạch đã khiến loài khủng long tuyệt chủng không đâm vào Trái Đất?”. 

Đó chính là cách mà The Good Dinosaur bắt đầu câu chuyện. Teaser trailer đem tới những hình ảnh hoạt hình đầu tiên về loài khủng long và thiên nhiên kỳ vĩ xa xưa.

Trong đó, chú khủng long thiếu niên màu xanh lá có tên Arlo là nhân vật chính. Arlo thuộc loài Apatosaurus, không may bị cuốn trôi theo một dòng sông đang chảy xiết và lạc mất gia đình. Từ đây, cậu bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình và may mắn tìm được người bạn đồng hành là cậu bé Spot.

Làm bạn với loài người, cùng nhau chu du qua những nơi khắc nghiệt và bí ẩn, Arlo dần học được cách đối đầu với nỗi sợ của mình và phát hiện ra khả năng tiềm ẩn bấy lâu.

"Khủng long tốt bụng" tấn công màn ảnh vào cuối năm - 2
Loài người lại trở thành "thú cưng" cho khủng long

Một điều kỳ lạ nhất của Pixar trong bộ phim này là đã biến cậu bé Spot trở thành “thú cưng” của chú khủng long Arlo. Đạo diễn Peter Sohn cho biết, chú khủng long Arlo có cảm xúc và nhận thức, rất gắn bó với gia đình. Còn cậu bé Spot thì ngược lại, rất hoang dã và cần phải kiềm chế bản tính của mình.

Bộ phim đã phá vỡ mọi logic trong lịch sử khi để loài người tồn tại cùng khủng long. Theo lịch sử, loài người hiện đại đã xuất hiện từ cách đây 200.000 năm, và những mảnh di tích đồ đá sớm nhất được tìm thấy từ cách đây 3 triệu năm. Tuy nhiên, trong The Good Dinosaur, các nhà làm phim đã đặt ra giả thuyết rằng loài khủng long không bị tuyệt chủng bởi thiên thạch và cùng tồn tại với loài người.

"Khủng long tốt bụng" tấn công màn ảnh vào cuối năm - 3
Bộ phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay

The Good Dinosaur lẽ ra đã hoàn thành vào năm ngoái nhưng một sự cố xảy ra khiến cho phim bị hủy bỏ toàn bộ và phải làm lại từ đầu. Đạo diễn Peter Sour cũng đã được lựa chọn để thay thế  Bob Peterson. Đây cũng là lí do để năm 2015, Pixar ra mắt 2 bộ phim hoạt hình liên tiếp.

The Good Dinosaur – Chú khủng long tốt bụng được đạo diễn bởi Peter Sohn – người đã từng chỉ đạo thực hiện phim hoạt hình ngắn “Partly Cloudy”, và được sản xuất bởi Denise Ream ("Cars 2"). Các diễn viên lồng tiếng cho bộ phim là Bill Hader (“Inside Out”), Neil Patrick Harris (“How I Met Your Mother”), John Lithgow (“Interstellar”), Frances McDormand (“Olive Kitteridge”), và Judy Greer (“Married”).

The Good Dinosaur sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay.

Teaser trailer đầu tiên của phim:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN