Kết viên mãn, “Tuổi thanh xuân 2” vẫn gây tranh cãi

Khán giả cho rằng kết thúc phim gây hụt hẫng quá nhiều với khán giả trung thành.

Tuy không gây sốt bằng phần 1 nhưng sang đến phần 2, Tuổi thanh xuân vẫn có được cho mình một lượng khán giả đáng kể. Nhã Phương, Kang Tae Oh đều là những gương mặt diễn viên có lượng fan yêu thích rất lớn ở Việt Nam từ sau khi bộ phim này phát sóng.

Nhưng càng về những tập cuối, Tuổi thanh xuân 2 càng khiến nhiều khán giả ngán ngẩm bởi độ u sầu của motif phim Hàn Quốc quen thuộc kiểu “tại sao yêu nhau không đến được với nhau”. Không có tập nào là nhân vật Linh (Nhã Phương) lại không chan chứa nước mắt.

Kết viên mãn, “Tuổi thanh xuân 2” vẫn gây tranh cãi - 1

Tuối thanh xuân 2 ngập nước mắt của nữ chính

Cho đến gần kết thúc, chuyện tình tay 4 giữa Linh (Nhã Phương), Junsu (Kang Tae Oh), Cynthia (Jung Hae Na), Phong (Mạnh Trường) vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Jun Su vẫn mắc kệt với hai người phụ nữ, Phong thì ngần ngại không dám nói lời yêu.

Biết chuyện tình đau khổ của Linh, bố mẹ cô đã ngăn cản không cho cô đến với Jun Su nữa. Vừa có tình địch lại vừa bị gia đình ngăn cấm càng khiến chuyện tình giữa Jun Su và Linh đi vào bế tắc. Khán giả tự hỏi không hiểu đến cuối phim, đạo diễn sẽ làm thế nào để có một cái kết trọn vẹn.

Tập cuối của Tuổi thanh xuân 2 đã có câu trả lời cho khán giả bằng một cái kết không thể viên mãn hơn.

Kết viên mãn, “Tuổi thanh xuân 2” vẫn gây tranh cãi - 2

Tập cuối đã khép lại Tuổi thanh xuân với cái kết viên mãn

Trong lúc Linh vẫn còn đau khổ vật vã vì nghĩ rằng Jun Su đưa Cynthia sang Mỹ và sẽ không trở về nữa thì bất ngờ, anh chàng đã xuất hiện ở một góc cùng với cây đàn dương cầm. Cuối cùng Jun Su cũng giữ đúng lời hứa của mình, đưa Cynthia về Mỹ, dứt khoát với cô và quay lại tỏ tình với Linh một lần nữa. Cặp đôi ôm nhau say đắm. Thấy Jun Su đã quay lại nên Phong cũng quyết định rút lui.

Trải qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt mới đến được với nhau nên Linh và Jun Su quyết định cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Cặp đôi đã về nhà ăn tối cùng bố mẹ Linh và thuyết phục cho hai người được đến bên nhau.

Kết viên mãn, “Tuổi thanh xuân 2” vẫn gây tranh cãi - 3

Linh sang Hàn Quốc làm đám cưới với Jun Su

Suốt từ lúc đó, tập cuối của Tuổi thanh xuân diễn biến bằng hàng loạt những hình ảnh ngọt ngào. Jun Su đưa Linh đi cắm trại và cầu hôn với cô. Linh nhận lời trong hạnh phúc. Cặp đôi đã sang Hàn Quốc để làm đám cưới nhưng có một điều lạ là không biết vì sao bố mẹ Linh lại vắng mặt?

Cặp đôi Linh và Jun Su đã có một đám cưới vô cùng ngọt ngào và lãng mạn ở Hàn Quốc, khép lại bao nhiêu nỗi buồn và nước mắt trong gần 40 tập phim. Cái kết có hậu này cũng là cái kết làm hài lòng khán giả.

Tuy nhiên, nhiều người xem truyền hình vẫn cảm thấy Tuổi thanh xuân 2 kết thúc chóng vánh quá. Họ còn chưa được nhìn thấy nhiều hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi sau nhiều cách trở thì cặp đôi đã kết hôn và...kết thúc mất rồi.

Kết viên mãn, “Tuổi thanh xuân 2” vẫn gây tranh cãi - 4

Cái kết hạnh phúc nhưng vẫn để lại nhiều hụt hẫng cho khán giả

Một bạn có tên Mỹ bình luận: “Kết hay nhưng lặp đi lặp lại tình tiết quá nhiều,buồn cho đám cưới Linh ko có ba mẹ Linh đến dự,dù dì cũng nên đặt 2 vé máy bay để ba mẹ sang tham dự chứ”.

Bạn Thu Phương thì chia sẻ: “Đúng là hụt hẫng. Kết đúng như mong đợi,nhưng hụt hẫng quá, tình tiết quá ngắn gọn. Nếu đoạn hồi tưởng đó nên để quay lại đoạn Junsu nhớ lại thì sẽ hay mà không bị gọi là lặp lại, cả một hành trình tập phim 2 bên thông gia không gặp nhau, cái kết đáng nhẽ họ gặp nhau một lần trong lễ cưới sẽ hay hơn".

Kết thúc phim "Tuổi thanh xuân 2"
Bạn thấy "Tuổi thanh xuân 2" kết thúc như thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tuổi thanh xuân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN