"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng

Kaity Nguyễn với sự nghiệp non trẻ của mình liệu có làm nên chuyện trong năm nay?

Lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX sẽ diễn ra tối 28/11 sau 4 ngày tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. LHP năm nay gây chú ý bởi 16 bộ phim tranh giải điện ảnh được BTC khẳng định là "nói không với hài nhảm". Với 16 bộ phim và chưa có danh sách đề cử chính thức cho các hạng mục, tới tận bây giờ khán giả vẫn phải "đoán già đoán non" về những cái tên sẽ được xướng lên trong lễ bế mạc.

Nữ diễn viên chính xuất sắc: KaityNguyễn đối đầu với loạt mỹ nữ đình đám

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 1

Kaity Nguyễn và vai diễn đầu tay liệu có vượt qua được những đàn chị "sừng sỏ"?

Kaity Nguyễn là một trong những nữ diễn viên trẻ nhất của dàn mỹ nữ trong LHP năm nay khi cô mới 18 tuổi, thậm chí vừa có vai diễn đầu tay trong Em chưa 18. Hiệu ứng từ bộ phim đang nắm giữ kỷ lục doanh thu đã đưa tên tuổi cô nàng "một bước lên sao" và có một lượng fan hùng hậu.

Dù diễn xuất được đánh giá là chưa thực sự xuất sắc nhưng nét đáng yêu, tự nhiên trong cách thể hiện của Kaity, kèm theo doanh thu khủng của phim sẽ là những điểm cộng khá mạnh cho cô trong bảng đề cử Nữ chính xuất sắc.

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 2

Miu Lê có vai chính trong 2 phim tham gia tranh giải năm nay, hứa hẹn nhiều cơ hội được đề cử hơn

Tuy nhiên, vị trí này chắc chắn không "dễ nhằn" với cô nàng Em chưa 18, bởi trong số 16 phim tranh cử, có những nữ diễn viên xuất hiện trong 2 bộ phim, khiến cho cơ hội được đề cử và thắng giải của họ được nhân lên gấp đôi. Điển hình cho trường hợp này là Miu Lê trong Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm quaMinh Hằng trong Sắc đẹp ngàn cân, Bao giờ có yêu nhau. Diễn xuất của Miu Lê và Minh Hằng dù không có gì nổi bật trong những bộ phim này, tuy nhiên nếu để chọn ra một trong những nữ diễn viên có phong độ ổn định thì hai cái tên này chắc chắn sẽ có mặt. 

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 3

Lan Ngọc bị chê diễn hơi lố trong Cô Ba Sài Gòn nhưng vẫn có nhiều hy vọng được đề cử

Bên cạnh đó, chắc chắn không thể không nhắc tới Ninh Dương Lan Ngọc và NSND Hồng Vân trong Cô Ba Sài Gòn. Nếu như Lan Ngọc khá chắc tay trong kỹ thuật biểu diễn (tới mức cô bị chê là diễn quá "over" trong phim) thì nghệ sĩ Hồng Vân lại nhận được sự tán thưởng từ khán giả bởi diễn xuất thật và rất "đời". Tuy vậy, rất có thể hai nữ diễn viên này sẽ đều có vị trí trong đề cử Nữ chính xuất sắc của đêm trao giải này. 

Nam chính xuất sắc: Điểm sáng duy nhất là Kiều Minh Tuấn

Nhìn vào những bộ phim của năm nay, rất khó để khán giả có thể tìm được những cái tên nổi bật. Ngoài Kiều Minh Tuấn và vai diễn đột phá trong Em chưa 18, những cái tên còn lại đều chưa đủ sức nặng để gây ấn tượng trong lòng khán giả. 

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 4

Cha con nhà Ngô Thế Quân và Đỗ Trọng Tấn trong Cha cõng con đều là tay ngang trong diễn xuất

Ngô Thế Quân và Đỗ Trọng Tấn chắc hẳn là hai cái tên quá xa lạ với khán giả Việt, nhưng với những người theo dõi bộ phim Cha cõng con thì khá quen thuộc. Nếu như Thế Quân là một diễn viên tay ngang, mới tham gia 2 phim điện ảnh thì bé Trọng Tấn lại được đạo diễn tuyển chọn từ một làng trẻ SOS và chưa hề biết tới diễn xuất trước đó.

Cha cõng con không phải một bộ phim thành công về mặt thương mại, cũng không thu hút sự chú ý bằng những phim khác tranh giải năm nay nhưng diễn xuất chân thật của cặp cha con trong phim này cũng rất có thể được cân nhắc cho đề cử trong giải thưởng Nam chính xuất sắc. 

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 5

Kiều Minh Tuấn là một trong số ít vai diễn nam ấn tượng trên màn ảnh rộng trong năm qua

Trong những bộ phim còn lại, dù đều là những nam diễn viên vốn được nhiều người biết đến nhưng bản thân phim và vai diễn của họ lần này lại quá mờ nhạt, một màu. Ngô Kiến Huy và diễn xuất trong Cô gái đến từ hôm qua không khác so với những vai trước đó của anh, Lương Mạnh Hải không để lại ấn tượng gì khi tiếp tục tham gia dự án Hotboy nổi loạn 2, hay Trấn Thành cũng không hề đột phá với Chờ em đến ngày mai. 

Phim điện ảnh xuất sắc và kết quả khó đoán

Năm 2017 là thời điểm mà có lẽ khán giả và các nhà làm phim nên bỏ quan niệm phân biệt phim giải trí và phim nghệ thuật bởi nó đã quá lỗi thời. Thời gian gần đây, thẩm mỹ về điện ảnh của khán giả Việt ngày càng khắt khe hơn, và bản chất của phim ảnh là làm ra để phục vụ khán giả. Chính vì thế, những bộ phim vốn một thời bị coi là "thị trường" thì đã ngày càng được làm chỉn chu, có giá trị nghệ thuật cao hơn. Điều này đúng với một số bộ phim tranh giải năm nay vì các nhà làm phim đều đã có ý thức làm ra những sản phẩm cân bằng được giữa tính giải trí và chuyên môn, ví dụ như Cô gái đến từ hôm qua hay Em chưa 18.

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 6

Đảo của dân ngụ cư với những cảnh quay táo bạo liệu có làm nên chuyện?

Vì những lý do này, nhìn vào số lượng 16 phim của LHP Việt Nam lần thứ 20, khán giả đều thấy rõ được sự lép vế của những bộ phim "kén người xem" và không mang nhiều tính giải trí như Cha cõng con hay Đảo của dân ngụ cư. Tuy không tạo được hiệu ứng với khán giả, những bộ phim này vẫn được đánh giá cao về tư tưởng nghệ thuật và nội dung, vì thế nên đây rất có thể là hai ứng viên nặng ký cho giải thưởng cao nhất của LHP. 

"Hot girl ngực khủng" đối đầu dàn mỹ nữ đình đám tranh giải Bông sen vàng - 7

Cô gái đến từ hôm qua gây ấn tượng bởi câu chuyện dễ thương và sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh

Nhưng không vì thế mà những bộ phim còn lại bị đánh giá là thuần giải trí. Em chưa 18 chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm trong "bảng phong thần" này bởi phim hiện đang nắm giữ kỷ lục về doanh thu cũng như thời gian trụ rạp. Ngoài ra, Cô Ba Sài GònCô gái đến từ hôm qua cũng có cơ hội được đề cử hạng mục này bởi chất lượng vừa phải của phim. 

Kaity Nguyễn khẳng định không vì gia đình có điều kiện mới nhanh nổi tiếng

Kaity Nguyễn quyết tâm rũ bỏ hình ảnh “hot girl ngực khủng” và tập trung vào con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Liên hoan phim Việt Nam 20 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN