Hàng trăm rạp chiếu phim tại Đức tẩy chay Avengers 2

Chủ các cụm rạp tại nhiều thành phố nhỏ nước Đức quyết định không trình chiếu bom tấn để phản đối chuyện hãng Disney tăng phí thuê phim.

Theo tờ Deutsche Welle, các rạp chiếu phim tại khoảng 193 thành phố nhỏ nước Đức quyết định không trình chiếu Avengers: Age of Ultron. Đây là động thái nhằm phản đối việc hãng Disney tăng phí thuê bản phim đối với bom tấn siêu anh hùng. 

Hiện có 686 cụm rạp tại Đức từ chối trình chiếu phần hai của The Avengers.

Hàng trăm rạp chiếu phim tại Đức tẩy chay Avengers 2 - 1

Hãng Disney tăng phí thuê bom tấn Avengers: Age of Ultron khiến nhiều cụm rạp tại Đức phản đối.

Các chủ rạp tiết lộ Disney muốn tăng phần tiền mà hãng nhận được từ doanh thu vé bán ra, cụ thể từ 47,7 lên 53%. Ngoài ra, hãng phim còn cắt giảm chi phí quảng cáo và không ứng trước tiền kính 3D mới.

Cuộc tẩy chay chủ yếu diễn ra ở miền Đông nước Đức. Một người thuộc nhóm phản đối cho biết nếu các studio lớn cứ muốn tăng số tiền mà họ nhận được, nhiều rạp chiếu phim nhỏ sẽ buộc phải đóng cửa.

Đại diện của Disney hiện từ chối đưa ra bình luận về sự vụ với báo giới.

Avengers: Age of Ultron là bộ phim ăn khách nhất tại các thị trường quốc tế trong cuối tuần qua. Khởi chiếu ở Đức từ ngày 23/4, phim hiện thu khoảng 9,3 triệu USD tại quốc gia này. Sau ba ngày, bom tấn đạt doanh thu tổng cộng 201,2 triệu USD từ 44 thị trường quốc tế.

Riêng tại quê nhà Bắc Mỹ, phim phải tới 1/5 mới khởi chiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Lương (Zing)
Avengers: End game Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN