Hàng loạt sao hạng A bị truyền thông Trung Quốc chê diễn tồi

Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Dương Mịch… đều bị cho là những ngôi sao thương mại không biết diễn xuất nhưng vẫn kiếm bộn tiền.

Ngày 27.9, nhật báo Nhân dân Trung Quốc gây xôn xao dư luận khi đăng tải bài viết phân tích năng lực diễn xuất của các ngôi sao giải trí hạng A của showbiz Hoa ngữ như Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Dương Mịch...

Bài viết này khẳng định, những ngôi sao thương mại đều là những người "thiếu khả năng diễn xuất không khác liều thuốc độc". Tờ này còn nặng nề chỉ trích: "Diễn viên thương mại chỉ có danh tiếng chứ không hề có chuyên môn diễn xuất rồi rút cục cũng chỉ như ánh sao băng vọt qua trên bấu trời mà thôi".

Tác giả cho biết, ý kiến trong bài dựa trên những mặt tiêu cực mà các diễn viên thương mại thể hiện như sử dụng người đóng thế, có người nhắc kịch bản, chỉnh sửa ảnh quá đà, hớ hênh nơi công cộng…

Ngay sau khi bài báo lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng tổng hợp danh sách những ngôi sao thương mại đang bị "sờ gáy". Ngoài những gương mặt trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Lộc Hàm thì nhiều ngôi sao hạng A cũng bị rơi vào tầm ngắm như Dương Mịch, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy, cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần...

Hàng loạt sao hạng A bị truyền thông Trung Quốc chê diễn tồi - 1

Vợ chồng Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh bị đưa ra đánh giá về năng lực diễn xuất

Trang QQ thu thập ý kiến của cư dân mạng để phân tích liệu Angelababy – Huỳnh Hiểu Minh có đáng bị coi là ngôi sao thương mại diễn dở hay không.

Nhắc đến cặp đôi này, công chúng nghĩ ngay tới "đám cưới thế kỷ" của họ diễn ra năm 2015 với mức chi phí xa hoa. Ngoài ra,  Angelababy – Huỳnh Hiểu Minh còn nằm trong danh sách các cặp đôi "hái ra tiền" nhờ diễn xuất và quảng cáo. Họ thậm chí còn xếp vị trí đầu bảng, vượt mặt cặp đôi quyền lực Phạm Băng Băng – Lý Thần.

Nếu nói về khả năng diễn xuất, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều được đông đảo khán giả công nhận và đánh giá là "tốt".

Về Angelababy, bà mẹ một con từng gây ấn tượng với vai diễn trong hai bộ phim nổi tiếng là Cô phương bất tự thưởngVân trung ca. Phần lớn những phân cảnh có mặt của Angelababy đều cho thấy những nỗ lực và sáng tạo đầy mới lạ của cô trong diễn xuất.

Đối với Huỳnh Hiểu Minh, kể từ sau bộ phim Đại Hán thiên tử, diễn xuất của anh được đánh giá là ngày càng tiến bộ, được công chúng và giới phê bình ngợi khen.

Hàng loạt sao hạng A bị truyền thông Trung Quốc chê diễn tồi - 2

Huỳnh Hiểu Minh lột xác trong "Thượng cổ tình ca"

Đặc biệt trong bộ phim Thượng cổ tình ca, Huỳnh Hiểu Minh khoác áo lông thú, để mái tóc dài hoang dại xuất hiện trước công chúng, khác hẳn hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh trước đó.

Nhà văn, biên kịch Kim Dung từng nói về diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh hoàn thành vai diễn Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp: "Nam diễn viên đóng vai Dương Quá là người cầu tiến và có thái độ tôn kính bề trên, rất đáng khen ngợi".

Trái ngược với Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh, những gương mặt khác như Trần Học Đông, Trịnh Sướng, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba… khi bị đem ra "mổ xẻ" về diễn xuất đã khiến người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm.

Hàng loạt sao hạng A bị truyền thông Trung Quốc chê diễn tồi - 3

Trịnh Sảng trong "Hạ trí vị trí"

Cụ thể trong bộ phim Hạ trí vị trí, ngoài tình tiết câu khách, lê thê dài dòng và phi lý, Trương Học Đông và Trịnh Sảng đều bị dân mạng bình chọn là cặp đôi diễn xuất tệ nhất vì gương mặt cứng đơ thiếu cảm xúc và cặp môi phụng phịu như ngậm kẹo trong miệng. Điều này khiến tỉ suất người xem của phim so với tác phẩm lên sóng cùng thời điểm là Người bạn đời của tôi chênh lệch khá rõ rệt.

Ngoài ra, bộ phim truyền hình bom tấn Tần thời lệ nhân minh nguyệt tâm do Dương Mịch đầu tư, sản xuất, quy tụ dàn ngôi sao trẻ tên tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Bân Bân cũng bị đưa ra phân tích. Ngoài yếu tố diễn viên trẻ đẹp, nội dung kịch bản cũng khiến người hâm mộ háo hức và được xếp vào danh sách Phim truyền hình được mong chờ nhất năm 2017. Bộ phim kể từ lúc khởi quay đến khi công chiếu đều trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy vậy sau khi bộ phim được khởi chiếu, khán giả ngán ngẩm trước diễn xuất của dàn diễn viên chính. Tỷ suất người xem của phim chỉ đạt 0,4% ở thời điểm cao nhất.

Nói về điểm số thảm họa của "con đẻ" do mình đầu tư, Dương Mịch chỉ biết tặc lưỡi cho rằng, đây là cơ hội để cô được luyện thêm tay nghề. 

Một nhân vật khác được gắn mác ngôi sao thương mại là nam ca sĩ Hoàng Tử Thao, cựu thành viên nhóm nhạc nam thần tượng EXO.

Hàng loạt sao hạng A bị truyền thông Trung Quốc chê diễn tồi - 4

Hoàng Tử Thao bị đưa vào danh sách sao kém thực lực

Kể từ sau tách ra solo ở Trung Quốc, Hoàng Tử Thao đã làm rạng danh sân khấu nhạc Cpop, giúp anh nhanh chóng nhận được lời mời đóng bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Thủ vai chính trong Bức tranh mùa hạ tuổi 19, Tử Thao khiến nhà sản xuất tự tin khẳng định phim sẽ đạt doanh thu 200 – 300 triệu NDT (678 tỷ đồng - 1 nghìn tỷ đồng) dễ như trở bàn tay.

Tuy vậy diễn xuất vô hồn, gượng gạo của mỹ nam 9X này trên màn ảnh thực sự khiến người hâm mộ không khỏi ngao ngán khi bỏ tiền mua vé xem phim. Nhiều người chưa kịp ngồi 10 phút đã muốn tìm cách đứng dậy ra về. Như vậy đủ cho thấy doanh thu phòng vé của phim thê thảm đến mức nào dù có sự góp mặt của một ngôi sao thương mại hạng A.

Có thể nhận thấy thị trường giải trí ở Trung Quốc đang là thời đại đồng tiền bị thao túng bởi chính người hâm mộ, do đó những ngôi sao thương mại đang bị các fan, đạo diễn cùng những nhà tài trợ biến họ thành món bánh nhân thịt hấp dẫn. Thế nhưng nếu những diễn viên này không thể hiện được kỹ năng diễn xuất thực thụ thì chắc chắn người hâm mộ cũng chính là thế lực lật đổ họ một cách nhanh chóng.

Trung Quốc ra văn bản khống chế thù lao của diễn viên

Những cái tên như Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Triệu Vy... bị siết chặt về thù lao đóng phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Sina/QQ) ([Tên nguồn])
Phạm Băng Băng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN