Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Ngoài ra, nhiều nguyên mẫu khác ngoài đời cũng khiến công chúng bất ngờ.

Tiểu Long Nữ của Kim Dung

Trong số các nhân vật nổi tiếng qua ngòi bút của nhà văn Kim Dung, nàng Tiểu Long Nữ đã trở thành nữ thần hoàn hảo nhất trong lòng của bao phái mạnh. Được biết, nguyên mẫu Tiểu Long Nữ chính là người tình trong mộng của nhà văn Kim Dung – nữ diễn viên Hạ Mộng.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 1

Nữ diễn Hạ Mộng (trái) và Tiểu Long Nữ chính là một.

Người đẹp từng được phong là một trong ba công chúa của hãng Trường Thành thập niên những năm 60. Như nhà văn Kim Dung từng nói: “Tây Thi có đẹp thế nào đi nữa cũng chưa ai được gặp, tôi nghĩ cô ấy phải đẹp như Hạ Mộng mới được coi là danh bất hư truyền”.

Nhà văn Kim Dung từng vì mê mệt người đẹp Hạ Mộng, vì quá điên tình vì bà nên chịu làm một chân biên kịch lép vế ở hãng phim Trường Thành. Ông cũng vì Hạ Mộng mà tự viết kịch bản và đạo diễn bộ phim duy nhất trong đời.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 2

Vẻ đẹp của Hạ Mộng.

Ngoài ra, những mỹ nhân tuyệt sắc như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên dưới ngòi bút của ông đều có bóng hình của Hạ Mộng, trong đó rõ nhất là nhân vật Tiểu Long Nữ. Dù hai người chưa từng một lần nắm tay nhau nhưng câu chuyện về họ cũng đủ làm nên giai thoại về tài tử và giai nhân.

Nàng Tiểu Phương trong ca khúc cùng tên

Nhiều người yêu nhạc biết đến câu hát “Trong làng có cô gái tên Tiểu Phương, dáng người thanh thoát lại thiện lương...” trong ca khúc Tiểu Phương của nam danh ca Lý Xuân Ba. Mới đây, giọng ca tài tử họ Lý mới cung cấp bức ảnh cận cảnh người vợ của ông và tiết lộ, nhân vật cô gái Tiểu Phương trong ca khúc cùng tên được lấy nguyên mẫu từ chính bà xã của ông, nữ diễn viên Vương Hồng.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 3

"Nàng Tiểu Phương" chính là bà xã của Lý Xuân Ba.

Được biết, “cô gái Tiểu Phương” năm nào đã vì sự nghiệp của chồng mà giải nghệ, rời xa sự nghiệp diễn xuất. Năm Lý Xuân Ba gặp bạo bệnh, Vương Hồng vẫn một lòng một dạ chăm sóc cho chồng. Tình yêu của hai người đến nay đã trải qua 22 năm hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ yêu mến, khâm phục.

Ca khúc Tiểu Phương.

Người đẹp trong ca khúc Melody

Ca khúc Melody nổi tiếng của nam ca sĩ Đào Triết từng khiến bao người yêu nhạc say đắm và hoài nhớ, xúc động. Thực tế, nhân vật được nhắc đến trong ca khúc này chính là bạn gái cũ của Đào Triết – nữ ca sĩ Ân Duyệt, tên tiếng Anh của cô là Melody.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 4

Ân Duyệt bên chồng con.

Ân Duyệt từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát và từng đoạt giải quán quân. Tình yêu giữa Đào Triết và Ân Duyệt chớm nở khi cô lần đầu từ Mỹ trở về và theo sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, Ân Duyệt cũng là người tình duy nhất Đào Triết công khai là bạn gái anh. Sau khi chia tay nam ca sĩ, Ân Duyệt lấy chồng là một đại gia tiền tỷ và rút lui khỏi làng giải trí.

Ca khúc Melody.

Người đẹp trong tiểu thuyết Mực Ấn Độ

Nữ tác gia nổi tiếng Diệc Thư vốn được mệnh danh là “Sư phụ tình yêu” và có sở trường viết các tác phẩm ân oán tình thù giới đại gia ở Hồng Kông cũng như làng giải trí. Hơn nữa, trong các tác phẩm của cô xuất hiện khá nhiều những nhân vật đáng nhớ và có nguyên mẫu khá gần gũi với các ngôi sao của Cbiz.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 5

Lý Gia Hân và Nghê Chấn (trái) thời yêu nhau và nhà văn Diệc Thư (phải).

Có thể kể đến như Tưởng Nam Tôn trong Lưu kim tuế nguyệt lấy nguyên mẫu từ vợ cũ của đạo diễn Từ Khắc, nhà sản xuất phim Thi Nam Sinh, hay nhân vật Lưu Nghinh Tử  trong Mực Ấn Độ được lấy từ nguyên mẫu từ Hoa hậu Hồng Kông kiêm nữ diễn viên Lý Gia Hân, người tình cũ của Nghê Chấn, cháu trai của Diệc Thư.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 6

Lý Gia Hân là người đẹp mang hai dòng máu.

Đặc biệt, nhân vật nữ trong tiểu thuyết cũng là cô gái mang hai dòng máu Trung Quốc – Bồ Đào Nha, sau đó có tình cảm với một đại gia. Ngoài đời Lý Gia Hân cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật. Nữ tác gia chưa bao giờ khẳng định Lý Gia Hân có phải nguyên mẫu của nhân vật Lưu Nghinh Tử nhưng bà cũng chưa một lần lên tiếng phủ nhận.

Nguyên mẫu tượng nữ thần giải Kim Tượng

Cúp của LHP Kim Tượng (Hồng Kông) đã được trao cho nhiều nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc, nhưng ít ai biết được ý nghĩa vị nữ thần ở cúp chính là Hoa hậu Hồng Kông 1979 – Trịnh Văn Nhã.

Gặp nguyên mẫu Tiểu Long Nữ ngoài đời thật - 7

Trinh Văn Nhã và bức tượng về cô.

Được biết, Trịnh Văn Nhã ngoài danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông 1979, cô còn giành giải phụ Người đẹp ăn ảnh năm đó. Trịnh Văn Nhã là một người đẹp toàn tài, cô có khả năng diễn xuất, khiêu vũ, thư họa, điêu khắc tượng, nhiếp ảnh, làm đồ gốm...

Sau khi cô gia nhập làng giải trí và thực hiện bộ sách ảnh khỏa thân Playboy khiến dấy lên chỉ trích gay gắt của dư luận. Nhiều năm sau, hình ảnh của cô được chọn làm biểu tượng cúp của LHP Kim Tượng với hình cô gái khỏa thân được quấn quanh bằng những thước phim, tay trái cầm viên ngọc minh châu. Trịnh Văn Nhã sau khi giải nghệ đã tích cực làm từ thiện và sống tự do tự tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN