Diễn viên hài Chiến Thắng chia tay vợ thứ hai

Cuộc hôn nhân của diễn viên hài Chiến Thắng và người vợ thứ hai đã kết thúc vì lý do không hợp nhau.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu, năm 1994, Chiến Thắng nên duyên cùng chị Thanh Tám – bạn học cùng cấp 3 của anh. Nhiều khán giả yêu mến diễn viên này hẳn vẫn nhớ “tuyệt chiêu” để tán được vợ của anh là “chai mặt”.

Với sự dí dỏm, hài hước cùng “chiến thuật” đặc biệt, nam diễn viên khiến chị Thanh Tám từ "chẳng ưa gì" anh chuyển sang yêu thương. Thậm chí, chị còn xúi anh bỏ trầu cau vào làn đồ lễ Tết để đám cưới của hai người sớm được tiến hành.

Chiến Thắng cũng nhiều lần nhắc tới vợ hai trong các bài trả lời phỏng vấn với thái độ yêu thương, trân trọng. Chính vì thế, thông tin nam diễn viên hài nổi tiếng đất Bắc ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Theo xác nhận của Chiến Thắng, vợ chồng anh đã nhận được phán quyết ly hôn của tòa án từ ngày 3/6.

Diễn viên hài Chiến Thắng chia tay vợ thứ hai - 1

Chiến Thắng và vợ hai đã ly hôn.

Anh cho biết hai vợ chồng lục đục từ cách đây 2 năm. Lý do tan vỡ là “cách sống không hợp nhau nên đường ai nấy đi cho đỡ nhọc lòng”. Sau 20 năm chung sống, “tài sản chung” lớn nhất của Chiến Thắng và chị Thanh Tám là cô con gái nhỏ có tên Thảo My. Dù rất quyến luyến con gái, nhưng Chiến Thắng chấp nhận để Thảo My sống cùng mẹ ở Vĩnh Phúc vì bé còn quá nhỏ.

Cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ khiến nam diễn viên khá buồn và mệt mỏi. Anh tự nhận mình kém may mắn trong chuyện tình duyên vì lần nào cũng lỡ dở.

Hiện, Chiến Thắng sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội để tiện việc chạy show. Thỉnh thoảng, anh lại về Vĩnh Phúc để thăm con gái. Chiến Thắng buồn bã: “Tôi đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp và vun vén cho gia đình. Ở tuổi này rồi, làm gì có ai còn muốn đứt gánh giữa đường nữa. Nhưng cái số đã vậy, tôi chẳng biết làm gì hơn. Thôi thì coi như mình lại trở về thời kỳ độc thân. Có buồn đấy, nhưng rồi cũng phải phấn chấn lên mà sống! Cũng may là còn được khán giả thương, còn được mời đi diễn, có công việc để khuây khỏa".

Diễn viên hài Chiến Thắng chia tay vợ thứ hai - 2

Chiến Thắng tự nhận mình không may mắn trong tình duyên.

Trước đó, không ít lần nam diễn viên nhắc tới những mâu thuẫn trong gia đình. Anh chia sẻ: “Vợ tôi làm công chức nên đôi khi hơi khô cứng, về nhà cô ấy vẫn quát tháo, chồng mà cảm tưởng như nhân viên. Nhiều khi nó là cái bệnh nghề nghiệp, tôi là diễn viên hài nên nhiều lúc cũng dễ bỏ qua. Cuộc sống phải biết dung hoà. Tôi rất đơn giản, không áp đặt, nặng nề. Có những cái mình chấp nhận, hy sinh để cuộc sống này vui vẻ hơn”.

Bản thân Chiến Thắng cũng bị vợ ca thán vì nghiệp diễn khiến anh phải rong ruổi khá nhiều: “Cả tháng có khi ở nhà với vợ con được mấy ngày, đi suốt. Vợ bảo tôi là chồng xã hội, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo The Nguyên Nguyên (Zing News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN