Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Có người tiếp tục gắn bó với giới giải trí và gặt hái được không ít thành công nhưng cũng có người chọn cách giải nghệ để chăm lo cho gia đình.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 1

Phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được sản xuất vào năm 1999. Không chỉ tạo cơn sốt ở Đài Loan, phim còn được trình chiếu ở một số nước trong khu vực châu Á và chiếm được cảm tình của hàng triệu khán giả.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 2

La Chí Tường vào vai Lương Sơn Bá khi mới 20 tuổi. Anh ít hơn nữ diễn viên Lương Tiểu Băng (vai Chúc Anh Đài) 10 tuổi nhưng cả hai vẫn rất đẹp đôi trên màn ảnh.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 3

Ngôi sao sinh năm 1979 được đánh giá là một trong những nghệ sĩ đa năng của nền giải trí Đài Loan. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn thành công khi làm MC, ca sĩ. Hiện, La Chí Tường là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của khu vực châu Á.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 4

Nữ diễn viên Lương Tiểu Băng vào vai Chúc Anh Đài khi bước sang tuổi 30. Với lối diễn xuất linh hoạt và có chiều sâu, ngôi sao sinh năm 1969 thể hiện trọn ven nhân vật nữ chính từ khi còn là một tiểu thư hiếu động, hồn nhiên cho tới khi trở thành người phụ nữ với nhiều mất mát, cay đắng.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 5

Ngoài bộ phim gây mưa gió vào năm 1999, Lương Tiểu Băng còn nổi tiếng với các vai diễn trong phim Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Đại thích khách, Lò võ thiếu lâm, Lộc đỉnh ký 1998... Giữa giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên kết hôn với tài tử Trần Gia Huy - người đóng vai Mã Văn Tài trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Năm 2007, cô sinh con gái và quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Thỉnh thoảng, Lương Tiểu Băng xuất hiện tại một số sự kiện quảng cáo và khiến nhiều người ghen tỵ bởi vẻ đẹp thanh xuân.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 6

Tuy nhiên, mới đây kênh Phượng Hoàng bắt gặp hình ảnh ngoài đời của ngôi sao nổi tiếng một thời. Bước sang tuổi 46, Lương Tiểu Băng không còn giữ được vẻ xuân sắc. Cô bị tăng cân khá nhiều và gương mặt lộ vẻ già nua, mệt mỏi.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 7

Trần Gia Huy thể hiện thành công nhân vật Mã Văn Tài độc ác, nhiều thủ đoạn và là kẻ gây ra biết bao sóng gió cho mối tình của Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài. Tuy nhiên, điều thú vị là ngoài đời, nam diễn viên sinh năm 1963 lại là chồng của Lương Tiểu Băng. Á hậu Hong Kong 1900 rất tự hào về người bạn đời. Cô nói: “Trần Gia Huy là người rất tốt, không ba hoa. Anh ấy có thể cùng tôi đi mua sắm, nấu nướng và giặt quần áo. Với tôi anh là người chồng tốt nhất".

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 8

Cũng giống như Lương Tiểu Băng, sau khi có con gái Trần Gia Huy rút lui khỏi giới giải trí.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 9

Nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt vào vai Đinh Trình Ung - sự phụ của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Ông là ngôi sao nổi tiếng của Hong Kong và từng có thời gian dài hợp tác với "vua hài" Châu Tinh Trì. Hiện tại, do mắc bệnh tim nên nam diễn viên gạo cội không còn thường xuyên tham gia đóng phim. Ông đang sống với người vợ thứ 3 nhưng do vẫn phải chu cấp cho 2 người vợ đã ly hôn nên điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 10

Vai a hoàn Ngâm Tâm do Giang Tiểu Bình đảm nhiệm. Sau Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nữ diễn viên được nhiều người biết tới qua các bộ phim như Công chúa Hoài Ngọc, Phong Vân, Phi Long tại thiên....

Cuộc sống của sao "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" sau 16 năm - 11

Vai Tứ Cửu - thư đồng của Lương Sơn Bá do Âu Hán Thanh thủ vai. Hiện tại, anh không tham gia đóng phim mà chủ yếu xuất hiện với vai trò MC, ca sĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Lan (Zing News)
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN