Công Lý day dứt chuyện con cái sau 3 cuộc ly hôn

“Người lớn ly hôn là tự giải thoát cho chính họ, trẻ con lại phải nhận lấy hậu quả. Đó là sự ích kỷ”.

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ tưng tửng, chua ngoa trên sân khấu, “Cô Đẩu” Công Lý lại là nghệ sĩ có chuyện đời tư không mấy suôn sẻ. Người ta thường nhớ đến cuộc hôn nhân tan vỡ của anh và MC Thảo Vân, nhưng thật ra, anh đã có đến 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Công Lý day dứt chuyện con cái sau 3 cuộc ly hôn - 1

Vợ và con gái đầu của Công Lý

Được biết, người vợ đầu tiên của NSƯT Công Lý công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Hai người có chung một cô con gái là bé Kiến vào năm 2001. Tuy nhiên, hai người đã "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung trong đời sống vợ chồng.

Tưởng chừng như hạnh phúc viên mãn sẽ đến với Công Lý khi anh nên duyên vợ chồng cùng MC Thảo Vân vào năm 2005. Tuy nhiên, sau gần 5 năm chung sống, cặp đôi này lại "đứt gánh" trong sự nuối tiếc của fan hâm mộ. Dù vậy, cả hai vẫn luôn giữ những ấn tượng tốt về nhau. Bé Tít - con chung của Thảo Vân - Công Lý hiện tại đang ở với mẹ.

Công Lý day dứt chuyện con cái sau 3 cuộc ly hôn - 2

Tổ ấm của Công Lý – MC Thảo Vân thủa còn mặn nồng

Người đàn bà thứ 3 của Công Lý là một phụ nữ xinh đẹp làm trong ngành ngân hàng tên là Tuệ Minh. Tuy không tổ chức đám cưới nhưng trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng vì đã đăng ký kết hôn. Những tưởng “quá tam ba bận”, hạnh phúc sẽ mỉm cười với cuộc đời Công Lý, nhưng hai người này cũng chia tay sau 5 năm gắn bó mà không có đứa con nào.

Công Lý day dứt chuyện con cái sau 3 cuộc ly hôn - 3

Công Lý và người vợ thứ 3

Ngẫm lại những lần đổ vỡ trước đây, "cô Đẩu" cho đó là do cái số mình lận đận. Sau khi ly hôn, tuy hai đứa con của Công Lý đều ở với mẹ nhưng tình cảm cha con của nam nghệ sĩ vẫn luôn tốt đẹp.

Bé Kiến, cô con gái 15 tuổi của Công Lý vẫn rất thương bố, cô bé thường mượn điện thoại để nhắn tin cho bố. Dù đang sống cùng bố mẹ, nhưng thỉnh thoảng bé Kiến vẫn đi chơi cùng bố và em Tít. Em cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình có bố tham gia để cổ vũ và động viên bố.

Tuy Công Lý chưa bao giờ lên tiếng chia sẻ về cuộc hôn nhân với người vợ đầu, nhưng anh thường đăng tải những hình ảnh của con gái trên trang cá nhân.

Công Lý day dứt chuyện con cái sau 3 cuộc ly hôn - 4

Bé Kiến thường đến cổ vũ những chương trình mà bố diễn

Còn bé Tít, con trai của MC Thảo Vân và Công Lý được biết đến nhiều hơn vì Thảo Vân vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của con trai lên mạng xã hội. Hiện bé Tít đã 11 tuổi, là một cậu nhóc khá hiếu động, thông minh và có tính hài hước giống bố.

Trước đó, MC Thảo Vân chia sẻ bé Tít rất yêu thương bố, có lần bé nói với mẹ rằng cậu có ý định tặng hết tiền mừng tuổi cho Công Lý. Tít vẫn thường gặp bố sau hậu trường các chương trình. Còn đối với Công Lý, những lúc không gặp được con, anh vẫn đều đặn theo dõi những bài đăng của vợ cũ trên mạng, hỏi han và quan tâm rất chân thành.

Có thể thấy, Thảo Vân và Công Lý là cặp vợ chồng nghệ sĩ hiếm có mà khi chia tay, họ vẫn đối xử với nhau một cách văn minh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Sau 3 mối tình tan vỡ, điều khiến anh day dứt nhất chính con cái. Anh luôn cảm thấy mình là người có lỗi với các con vì không cho các bé được một mái ấm hạnh phúc: “Người lớn ly hôn là tự giải thoát cho chính họ, trẻ con lại phải nhận lấy những hậu quả. Đó là sự ích kỷ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN