Chuyện ít biết về con gái của "người đẹp và quái thú"

Cô gây tranh cãi khi đóng những bộ phim táo bạo với nhiều cảnh sex trần trụi.

Mối tình giữa nữ minh tinh nước Anh Jane Birkin và nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp Serge Gainbourg là một trong những chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất của thế kỷ 20. Trong khi nàng là một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng với ngoại hình xinh đẹp thì chàng lại là một gã trai đã trải qua 2 đời vợ với ngoại hình xấu xí. Sự chênh lệch giữa Jane Birkin và Serge Gainbourg là điều khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của họ.

Loạt bài viết Nữ minh tinh Anh và mối tình lạ với gã xấu trai nước Pháp sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về mối tình kỳ lạ này cùng chân dung những người trong cuộc.

Charlotte Gainsbourg được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong bộ phim Nymphomaniac (tựa Việt: Người đàn bà cuồng dâm). Ngay từ khi ra mắt năm 2013, bộ phim đã gây nhiều tranh cãi, thậm chí là gây choáng váng cho khán giả bởi những cảnh khỏa thân, quan hệ tình dục trần trụi với tần suất lớn trong phim.

Ít ai biết rằng, nữ chính của Nymphomaniac – nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg lại là con gái của biểu tượng sắc đẹp một thời Jane Birkin.

Chuyện ít biết về con gái của "người đẹp và quái thú" - 1

Nữ diễn viên mang hai dòng máu Charlotte Gainsbourg

Thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ và cá tính nổi loạn từ cha khiến Charlotte Gainsbourg trở thành một gương mặt vô cùng đặc biệt của điện ảnh Pháp nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung. Cô là nữ chính của hàng loạt những phim gây tranh cãi, đặc biệt là những sản phẩm hợp tác cùng đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier.

Những bộ phim Charlotte tham gia đều thuộc mảng đề tài nhạy cảm như chống lại tôn giáo, đi sâu vào đề tài tình dục và thế giới nội tâm của con người. Đặc biệt, cô được xem là "con cưng" của Lars von Trier khi có mặt trong 3 bộ phim của đạo diễn này và cả 3 tác phẩm đều ghi được ấn tượng khó phai tại các liên hoan phim lớn.

Năm 2009, Antichrist của Lars von Trier đã mang về giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes cho Charlotte Gainsbourg. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía khán giả. Antichrist được chiếu lần đầu tại buổi lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2009 trước sự hiện diện của khoảng 1.000 quan khách cùng đại diện các hãng truyền thông.

Bộ phim đã gây ra hai luồng dư luận đối chọi nhau: một phe ủng hộ, còn phe kia thì lên án, thậm chí một số khán giả đã bỏ ra về để phản đối. Phim cũng nhận được đề cử Cành cọ vàng nhưng để hụt mất giải thưởng.

Chuyện ít biết về con gái của "người đẹp và quái thú" - 2

Bộ phim Antichrist mang về cho cô giải thưởng đầu tiên tại LHP Cannes

Antichrist mở đầu bằng cảnh quan hệ tình dục trần trụi giữa hai diễn viên chính là Charlotte Gainsbourg và Willem Dafoe. Nội dung phim xoay quanh một cặp vợ chồng sau cái chết của đứa con nhỏ đã quá đau buồn và lui về ở ẩn.

Antichrist khiến khán giả như phiêu bồng với những hình ảnh đầy tính nghệ thuật ghi lại cuộc truy hoan của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng phim cũng gieo rắc một nỗi sợ hãi và ám ảnh bởi những cảnh rùng rợn kích thích cao độ thần kinh của người xem. Antichrist khai thác tới tận cùng cảm xúc tối tăm nhất trong mỗi con người và biến nó trở thành một nỗi bi phẫn ngọt ngào, đưa khán giả đến với nhiều cung bậc trạng thái tâm lý khác nhau.

Sau Antichrist, Charlotte Gainsbourg tiếp tục tham gia thêm nhiều phim khác nữa của đạo diễn Lars von Trier. Đó là MelancholiaNymphomaniac.

Với Melancholia, Charlotte chỉ đóng một vai thứ chính, còn người được nhắc đến nhiều hơn là nữ diễn viên Kirsten Dunst. Tuy nhiên, đến Nymphomaniac, Charlotte Gainsbourg và Lars von Trier đã thực sự gây sốc cho khán giả.

Chuyện ít biết về con gái của "người đẹp và quái thú" - 3

Nymphomaniac với những cảnh phim gây sốc cho khán giả

Phim được chọn trình chiếu tại LHP Berlin lần thứ 64 vào năm 2014 và trở thành đề tài bàn cãi trong suốt một thời gian dài. Bộ phim chọn đề tài tình dục trần trụi để gửi đến khán giả với nội dung xoay quanh ham muốn và bản năng tình dục của một người phụ nữ nghiện sex. Charlotte Gainsbourg vào vai Joe - nữ chính ở tuổi trung niên với những cảnh quay lộ liễu đến mức nhiều khán giả cho rằng Nymphomaniac không khác gì một bộ phim cấp 3.

Dự án mới nhất mà Charlotte Gainsbourg tham gia là Ngày độc lập 2 của đạo diễn Roland Emmerich. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên có hai dòng máu Anh - Pháp xuất hiện trong một bộ phim thương mại.

Chuyện ít biết về con gái của "người đẹp và quái thú" - 4

Charlotte Gainsbourg cùng cha mình

Không chỉ là một diễn viên, Charlotte Gainsbourg còn thừa hưởng được khiếu âm nhạc từ người cha – nhạc sĩ, ca sĩ Serge Gainsbourg. Ngay khi mới 12 tuổi, Charlotte và cha mình đã khiến toàn bộ châu Âu phải sửng sốt khi cùng nhau xuất hiện trong video ca nhạc của Serge Gainsbourg với một hình ảnh khiêu gợi hơn tuổi 12 của cô rất nhiều.

Sự nghiệp âm nhạc của Charlotte Gainsbourg vẫn kéo dài cho đến hiện tại. Cô đã phát hành 3 album và đều nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Năm 2011, cô cũng đã cover lại ca khúc nhạc phim Hey Joe nằm trong bộ phim Nymphomaniac do cô là nữ chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Chuyện tình người đẹp và quái thú giữa đời thực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN