Chí Nhân: “Tôi xin lỗi MC Minh Hà và gia đình cô ấy”

"Bởi vì tôi mà Minh Hà và gia đình đã phải chịu nhiều sự oan ức và lời lẽ không hay từ dư luận".

Minh Hà – Chí Nhân là một trong những cặp đôi gây chú ý nhiều nhất trong vòng nửa năm qua tại làng giải trí phía Bắc. Nghi vấn yêu nhau khi đóng cùng phim Hôn nhân trong ngõ hẹp và là nguyên nhân của sự tan vỡ cuộc hôn nhân giữa Chí Nhân và Thu Quỳnh khiến cặp đôi này nhận nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội.

Chí Nhân: “Tôi xin lỗi MC Minh Hà và gia đình cô ấy” - 1

Minh Hà và Chí Nhân cùng nhau xuất hiện trong họp báo phim "Lựa chọn cuối cùng".

Sau nửa năm im lặng, lần đầu tiên Chí Nhân mở lòng chia sẻ về ồn ào nói trên nhân dịp anh và Minh Hà cùng tham gia bộ phim truyền hình Lựa chọn cuối cùng.

- Bộ phim "Lựa chọn cuối cùng" anh đóng cùng Minh Hà khiến nhiều người tò mò về chuyện cũ hai người. Đến thời điểm này anh có thể nói gì về những thứ đã qua?

Việc tôi và vợ cũ ly hôn là do không thể hòa hợp trong cuộc sống chung, không thể tìm tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình. Tôi tin chắc rằng không ai có thể đủ sức làm người thứ 3 xen giữa vào cuộc sống gia đình nếu như chúng tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi cảm thấy áy náy với Minh Hà bởi vì tôi mà Minh Hà và gia đình đã phải chịu rất nhiều sự oan ức và những lời lẽ không hay từ dư luận. Đó là những lời nói thiếu căn cứ về mặt pháp luật.

Tôi xin lỗi Minh Hà và gia đình cô ấy vì họ phải chịu những sự oan ức như thế.

- Mối quan hệ của anh và Minh Hà ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Chúng tôi là những người đồng nghiệp tốt của nhau và có thể nói chuyện với nhau rất lâu. Còn về nhân duyên tương lai như thế nào thì chẳng ai nói trước được điều gì.

- Sau ly hôn, anh và vợ cũ có gặp lại không?

Tôi bây giờ là người tự do nên không muốn nhắc đến tên của người nào không còn liên quan đến mình nữa.

- Vậy anh còn gặp gỡ quan tâm đến con không?

Con luôn luôn là một điều thiêng liêng và tôi dành trọn những điều tốt nhất dành cho con mình. Tôi tin rằng, khi lớn lên, con sẽ không hổ thẹn vì điều gì. Tất nhiên, trong chuyện này, con trai tôi vẫn là người thiệt thòi nhiều nhất vì không có được một gia đình đầy đủ.

Tôi cũng cố gắng để bù đắp thiệt thòi cho con. Thứ 7, chủ nhật tôi không đi quay để chơi với con. Nếu có lịch diễn cũng sẽ hủy hoặc nhờ bên phía đoàn phim sắp xếp. Nếu không sắp xếp được thì thôi không quay nữa.

Chí Nhân: “Tôi xin lỗi MC Minh Hà và gia đình cô ấy” - 2

Chí Nhân chưa thừa nhận yêu Minh Hà.

- Đối mặt với những thị phi, sóng gió thời gian qua, anh cảm thấy thế nào, nhất là khi tuổi đời còn khá trẻ?

Tôi thấy cũng không có gì quá ghê gớm. Hôn nhân tan vỡ là chuyện rất bình thường. Chẳng qua chúng tôi là người của công chúng nên bị chú ý nhiều hơn. Nhiều thông tin trên các diễn đàn hay các bài báo trong thời gian qua đều là những sự chụp mũ vô căn cứ, không có cơ sở nào.

- Vậy anh lí giải như thế nào về những tấm hình anh và Minh Hà đi ăn và có nhiều hành động tình cảm với nhau?

Nó không có căn cứ về mặt pháp luật và không có giá trị gì hết. Những hình ảnh đó còn là sự vi phạm quyền riêng tư.

Thời điểm đó tôi cũng không muốn lên tiếng vì sợ dư luận quy chụp là dùng chiêu trò để PR cho phim. Khi sự việc xảy ra, tôi và Minh Hà cũng đã ngồi chia sẻ với nhau rất nhiều. Hai người thống nhất với nhau là sẽ giữ im lặng để không làm tổn thương đến nhiều người.

- Anh có lo lắng không khi bộ phim "Lựa chọn cuối cùng" ra mắt vào thời điểm này sẽ lại khơi ra những dư luận không hay về chuyện riêng của anh và nữ MC của VTV?

Tôi rất lo lắng và gặp nhiều áp lực. Bộ phim hay như vậy, đầu tư nhiều như thế, liệu vai diễn của tôi có đáp ứng được những yêu cầu từ phía khán giả hay không.

Thực ra tôi cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện bên lề. Tôi chỉ muốn biết rằng bộ phim có hợp với mình không và mình có chuyển tải được những thông điệp thú vị đến khán giả không.

- Vậy khả năng bộ phim vì anh và Minh Hà mà bị tẩy chay thì sao?

Tôi làm sao ép được khán giả thưởng thức nghệ thuật hay không. Tẩy chay hay không là quyền của khán giả, tivi là tài sản của họ cơ mà?

- Vai diễn Khắc Đức trong "Lựa chọn cuối cùng" mang đến cho anh những trải nghiệm như thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với dòng phim chính luận nên rất có nhiều áp lực. Phim chính luận có nhiều góc khuất của những vấn đề nhạy cảm trong xã hội, tôi chưa có nhiều trải nghiệm về những vấn đề này. Trong khi phim tình cảm mình vốn có nhiều kinh nghiệm và cũng gần gũi hơn.

Chí Nhân: “Tôi xin lỗi MC Minh Hà và gia đình cô ấy” - 3

Chí Nhân thấy có lỗi với MC VTV rất nhiều.

- Anh có hài lòng với những gì mình thể hiện?

Tôi không bao giờ hài lòng. Không biết người khác như thế nào nhưng với tôi, tôi không bao giờ tự bằng lòng với diễn xuất của mình mà luôn muốn cố gắng để làm tốt hơn nữa.

- Đóng cặp cùng Minh Hà, anh có phải nhường nhịn điều gì?

Rõ ràng, với diễn viên nữ thì tôi luôn nhường cho họ thể hiện những gì thuận lợi và dễ dàng nhất, Minh Hà cũng không phải ngoại lệ.

Minh Hà dù là tay ngang nhưng rất thông minh, nhạy cảm và có khả năng lắng nghe rất tốt.

- Hình ảnh anh muốn hướng đến trong nghệ thuật là gì?

Là một nghệ sĩ có đam mê và sống hết mình với nghiệp diễn.

- Chân thành cảm ơn anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN