Châu Nhuận Phát già nua, tiều tụy đến khó tin

Ít ai còn nhận ra tài tử đình đám với dáng vẻ phong độ, hào hoa ngày nào.

Mới đây, Châu Nhuận Phát  bị bắt gặp khi xuất hiện cùng vợ tại trung tâm Hong Kong. Tờ Phượng Hoàng nhận định, tài tử 61 tuổi trông già và yếu hơn so với hình ảnh trong phim Hàn chiến 2 ông mới tham gia cách đây không lâu.

Dù vậy, nam tài tử vẫn rất vui vẻ khi khán giả vẫn nhận ra mình, kể cả khi ông ăn vận xuề xòa, ngồi trong xe hơi, đội mũ và đeo kính đen.

Ông bày tỏ: "Nhiều người khen tôi đẹp lão. Điều đó cũng khiến tôi vui mừng". Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn cách đây không lâu, Châu Nhuận Phát thừa nhận không còn nghĩ đến chuyện đóng phim vì tuổi cao, sức khỏe không thể đảm bảo, nhất là đóng các cảnh hành động.

Châu Nhuận Phát già nua, tiều tụy đến khó tin - 1

Châu Nhuận Phát bị nhiều khán giả nhận ra dù ông già yếu và tiều tụy đi nhiều.

Ông nói: “Tôi già rồi, điện ảnh Hong Kong cần những người trẻ, cần phải thay máu. Đạo diễn mời đóng phim luôn cân nhắc chọn vai phù hợp với tuổi tác của tôi. Sức khỏe vài năm nay của tôi cũng không tốt. Chuyện gì cũng có giới hạn, tôi biết tự lượng sức bản thân".

Ông cũng chia sẻ về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã lần thứ 53. Theo ông, người có thể giành giải là Trương Học Hữu, dù phải cạnh tranh với Phạm Vĩ, Lương Gia Huy.

 "Tôi kỳ vọng vào Trương Học Hữu và Hứa Quan Văn. Nhưng tôi nghĩ người thắng Kim Mã năm nay là Trương Học Hữu", ông nhận định.

Châu Nhuận Phát già nua, tiều tụy đến khó tin - 2

Châu Nhuận Phát trong phim "Hàn Chiến 2" ra mắt hồi tháng 7.

Châu Nhuận Phát (sinh ngày 18 tháng 5 năm 1955) là nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Năm 1973, cuộc sống của Châu Nhuận Phát thay đổi sau khi ông đọc được một thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB. Ông bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của TVB và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình cao to (1,85m) và khả năng diễn xuất.

Năm 1980, Châu thực sự trở thành ngôi sao của màn ảnh nhỏ Hồng Kông sau khi thủ vai Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình dài 25 tập Bến Thượng Hải, đây được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB đã từng sản xuất.

Sau Bến Thượng Hải, Châu Nhuận Phát lại tiếp tục thành công qua vai Lệnh Hồ Xung trong phiên bản truyền hình năm 1984 của tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ. Giữa thập niên 1990, sau rất nhiều thành công ở thị trường điện ảnh Hồng Kông, Châu Nhuận Phát bắt đầu tham gia các bộ phim của Hollywood.

Năm 2007 Châu Nhuận Phát vào vai tướng cướp Khiếu Phong, một vai nhỏ trong bộ phim bom tấn Cướp biển vùng Caribê: Nơi tận cùng thế giới (Pirates of the Caribbean: At World's End). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh (Phượng Hoàng) ([Tên nguồn])
Châu Nhuận Phát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN