Bồ cũ Lee Min Ho "điển trai" khi hóa nam sinh

Trước vóc dáng nam sinh “điển trai” trong bộ phim Bóng hồng nam học phủ, phiên bản người đẹp “giả trai” Park Min Young khiến nhiều fan Việt thích thú.


Trong bộ phim cổ trang học đường vui nhộn này, phim, Park Min Young “giả trai” thành một nam sinh thông minh, quyết thay đổi định mệnh của mình.

Bồ cũ Lee Min Ho "điển trai" khi hóa nam sinh - 1

 

 

 

Park Min Young "điển trai" trong bộ phim từng khiến khán giả Hàn "mê mệt".

Là con gái của một học giả nổi tiếng, thế nhưng, sau khi cha Yoon Hee (Park Min Young) không may qua đời, cuộc sống của ba mẹ con lâm vào cảnh khốn cùng. Để có tiền chăm lo gia đình, Yoon Hee phải cải trang thành con trai, lấy tên người em trai bệnh tật Yoon Shik đi chép sách lậu.

Trong một lần học phủ Sung Kyung Kwan mở khoa cử tuyển, vì muốn kiếm tiền trả nợ, Yoon Shik thi hộ một thí sinh nhà giàu khác. Nhưng không may, việc bán “phao” thi của Yoon Shik vô tình bị Lee Sun Joon phát hiện – con trai Tả Tướng đương triều.

Bồ cũ Lee Min Ho "điển trai" khi hóa nam sinh - 2

 

Trong phim, Park Min Young vào vai Yoon Sik – một nho sinh có thân hình và gương mặt ẻo lả như phụ nữ.

Sau lần chạm trán đó, vì nể phục tài năng mà Sun Joon quyết tìm mọi cách để Yoon Shik chính thức thi vào Sung Kyung Kwan và trở thành đồng môn của mình. Tại đây, hai người bắt đầu gặp gỡ, kết thân với “Kiệt Ngao” Jae Shin – chàng trai chính trực mang vẻ phớt đời, cùng “Nữ Lâm” Yong Ha - chàng lãng tử đam mê tửu sắc, lập thành nhóm Thùy Diên Tứ Nhân Bang nổi tiếng khắp học phủ danh giá.

Tuy thông minh, chính trực nhưng gia cảnh cơ hàn đã biến Yoon Shik trở thành nạn nhân của nhóm Chưởng Nghị – người đứng đầu các nho sinh trong trường. Sau năm lần bảy lượt cùng nhau trải qua gian khó, trong khi Kiệt Ngao phát hiện Yoon Shik là nữ và âm thầm dành tình cảm cho cô, thì Sun Joon lại đau khổ, né tránh Yoon Shik, thậm chí còn bỏ trường lên núi ẩn cư vì nghĩ mình đang yêu đồng giới.

Bồ cũ Lee Min Ho "điển trai" khi hóa nam sinh - 3Yoochun khiến khán giả thích thú bởi mối tình ngỡ đồng tính với cô nàng “nho sinh” Park Min Young

 

Chưa dừng lại ở đó, khi Yoon Shik đang phải đối mặt với việc bại lộ thân phận, thì đúng lúc này, nhà vua ra lệnh triệu tập nhóm Thùy Diên Tứ Nhân Bang để tái lập Joseon của Tiên Đế. 4 người bạn phải thực thi chiếu lệnh với bao nguy khó. Một lần nữa, danh phận thật sự của Yoon Shik trở thành mối đe dọa không chỉ riêng cô mà cả với những người đồng tâm sát cánh.

Bồ cũ Lee Min Ho "điển trai" khi hóa nam sinh - 4
Thuộc thể loại cổ trang, nhưng Bóng hồng nam học phủ
 lại rất đáng yêu, đơn giản và đặc biệt nhẹ nhàng trong tình tiết lẫn diễn xuất.

 

Phỏng theo cuốn tiểu thuyết ăn khách Cuộc đời của các nho sinh Sung Kyung Kwan của nhà văn Joong Eun Gweol, Bóng hồng nam học phủ là chuỗi câu chuyện, tình huống dở khóc dở cười mà cô nàng giả trai Yoon Shik phải đối mặt khi luôn trở thành nạn nhân của không ít trò đùa quái ác mà nhóm nho sinh kiêu ngạo trong trường sắp đặt.

Ngoài mối tình câm lặng, khó giãi bày của đôi nhân vật chính Yoon Shik và Sun Joon gây được ấn tượng mạnh, thì sự hài hước, hóm hỉnh của bộ đôi mỹ nam - Jae Shin và Yong Ha cũng gây không ít tiếng cười lẫn sự tò mò cho khán giả về nghi vấn mối tình đồng giới giữa họ. Cho dù những cảnh quay thể hiện “tình cảm” không quá lộ liễu hay táo bạo nhưng ít nhiều nó đã tạo nên sự thích thú với người xem. Và đây cũng chính là điểm hút mà Bóng hồng nam học phủ đã tạo nên xuyên suốt bộ phim.

Bóng hồng nam học phủ là bộ phim truyền hình Hàn Quốc xuất
sắc nhất năm 2011 tại Giải thưởng phim truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 6. Phim phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 20g00 mỗi ngày, từ 14.05.2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN