Angelina Jolie hoang tưởng vì nghĩ chồng có con riêng

Ngôi sao "Maleficent" Angelina cảnh báo nếu Brad Pitt thực sự có con riêng, cô sẽ dùng biện pháp mạnh.

ơTrước đó, nữ ca sĩ người Australia - Melissa Etheridge - tiết lộ trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình về ý định xin tinh trùng của tài tử Hollywood – Brat Pitt. Melissa muốn làm việc này vì mơ ước có con với người bạn đời đồng tính - nữ diễn viên Julie Cypher.

Angelina Jolie hoang tưởng vì nghĩ chồng có con riêng - 1

Melissa Etheridge lên tiếng xin tinh trùng của Brad Pitt.

Angelina Jolie hoang tưởng vì nghĩ chồng có con riêng - 2

Melissa (giữa) cùng hai người con đang khiến Angelina hoang mang.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Etheridge lại lên tiếng thừa nhận, hai cậu con trai Bailey (1997) và Beckett (1998) của cô là “sản phẩm” của nam ca sĩ người Mỹ 74 tuổi - David Crosby. Trước thông tin trên, Angelina Jolie tỏ ra nghi ngờ, liệu ông xã cô có phải là cha của 2 con trai nhà Etheridge hay không.

Angie thực sự muốn kết thúc chuyện này. Cô yêu cầu Brad xét nghiệm ADN nhưng tài tử lại cho rằng Angie đang bị hoang tưởng”, một nguồn thạo tin nói với National Enquirer.

Angelina Jolie hoang tưởng vì nghĩ chồng có con riêng - 3

Angelina Jolie muốn chồng xét nghiệm ADN để khẳng định hai con của Melissa không phải con anh.

Cũng theo nguồn tin trên, ngôi sao Maleficent đã cảnh báo ông xã nếu không xét nghiệm ADN, cô sẽ trực tiếp đến gặp Melissa để có câu trả lời chính xác từ nữ diễn viên này. 

Ngược lại thông tin này, tờ National Enquirer đưa tin khẳng định, chính tài tử Brad Pitt mới là người đe dọa sẽ ly dị nếu Jolie không thay đổi thói quen bản thân, khiến cô vướng vào chứng bệnh rối loạn ăn uống, ngày càng trở nên ốm yếu, gầy mòn.

Angelina Jolie hoang tưởng vì nghĩ chồng có con riêng - 4

Nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi đang đối mặt nguy cơ ly dị.

Hiện tại cặp vợ chồng ngôi sao danh tiếng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến chuyện ly dị cũng như xét nghiệm ADN. Hơn nữa, Angelina Jolie đang bận rộn với dự án phim mới tại Cambodia, mang tên First They Killed  My Father với vai trò đạo diễn kiêm biên kịch phim. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN