Angelina Jolie bình thản trước lời tố "hư hỏng, thiểu năng"

Bà xã Brad Pitt không bận tâm trước lời xúc phạm từ hãng sản xuất phim Sony.

Tờ Mirror đưa tin ngày 5.11, Angelina Jolie lần đầu lên tiếng về vụ rò rỉ những email xúc phạm của Sony (hồi cuối năm ngoái) đối với các ngôi sao hàng đầu Hollywood, trong đó có cô. Theo như báo cáo trước đó, hệ thống email nội bộ của hãng sản xuất phim hàng đầu Hollywood, Sony Pictures Entertainment, đã bị xâm nhập và sau đó phát tán những email có nội dung đả kích tới tận tay từng người liên quan.   

Trong email, nhà sản xuất phim tài ba Scott Rudin đã có những trao đổi với bà Amy Pascal, đồng chủ tịch của Sony, thể hiện thái độ cáu kỉnh, gay gắt khi nói về Angelina Jolie. Cuộc nói chuyện mở đầu bằng luận điểm: "Jolie là đứa trẻ hư hỏng, ngông cuồng và thiểu năng", theo sau là hàng loạt email đả kích cá nhân Jolie. Tuy nhiên phát biểu trước báo chí ngày 5.11, Jolie cho biết: "Tôi chẳng hề bận tâm chút nào tới câu nói này".

Scott Rudin rất phẫn nộ mắng nhiếc Jolie và không muốn tiếp tục làm việc với cô. Lý do của Rudin là không muốn sự nghiệp của mình bị phá hủy trong tay bà xã của Brad Pitt. Ông đã phải đợi cô 18 tháng để cô đạo diễn bộ phim Unbroken- Không khuất phục rồi mới quay lại đóng phim của ông. Tình hình căng thẳng hơn khi Rudin nói trắng ra với Amy rằng: "Cô tốt hơn hãy loại Angelina Jolie trước khi cô ta gây khó khăn cho David (đạo diễn David Fincher) trong phim về Steve Jobs".

Angelina Jolie bình thản trước lời tố "hư hỏng, thiểu năng" - 1

Sự chạm mặt ngắn ngủi giữa Jolie và Pascal tại Entertainment Power 100  sau 2 ngày email của Sony bị xâm nhâp. Hai người thân mật như chưa có điều gì xảy ra.

Phát biểu về vụ việc này, Angelina Jolie cho biết: "Tôi không đọc bất kỳ chữ nào trong những email đó, đều là do người khác nói với tôi. Đây rõ ràng là những lời lẽ công kích cá nhân, điều này tuy gây phiền toái cho tôi ít nhiều, nhưng tôi không quan tâm".

Jolie nói thêm: "Tôi đã quen với những điều như thế này. Thành thật mà nói, suy nghĩ đầu tiên của tôi là lo lắng cho Amy" .

Jolie ngập ngừng: "Tôi đã nhờ một vài người gọi cho Amy hỏi xem cô có ổn không. Tôi nghĩ chúng  ta nên nhìn sự việc tổng thể hơn. Amy cũng có con cái. Tôi biết Amy có nhiều điều để biện minh cho việc này."

Daily Mail đưa tin cùng ngày, Angelina Jolie nói rằng cô đã không hề bối rối hay nổi đóa trước việc Sony gọi mình là ''đứa bé hư, thiểu năng". Nữ diễn viên thông cảm với Amy Pascal bởi cũng giống như Jolie, đây là người làm việc trong ngành công nghiệp giải trí, sẽ chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.

Angelina Jolie bình thản trước lời tố "hư hỏng, thiểu năng" - 2

Angelina Jolie lo lắng cho Amy Pascal

Ngoài chia sẻ về việc bị công kích cá nhân, Jolie còn tỏ rõ quan điểm của cô về việc phân biệt giới tính ở Hollywood khi biết về mức cát-sê của Jennifer Lawrence: "Phân biệt giới tính là một phần tất yếu của mọi ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực giải trí và điều này cần được bài trừ". 

Angelina Jolie bình thản trước lời tố "hư hỏng, thiểu năng" - 3

Vợ chồng Brad Pitt hợp tác trong phim mới

Jolie đã dùng chính tài năng của mình để chống lại việc phân biệt giới tính ở Hollywood. Thời gian gần đây cô vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, nhà sản xuất vừa là diễn viên trong bộ phim By the sea - Bên bờ biển. Thủ vai chính trong phim là chồng cô Brad Pitt. Angelina là nữ đạo diễn đầu tiên ở Hollywood mà Brad Pitt làm việc cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Theo Mirror, Daily Mail) ([Tên nguồn])
Angelina Jolie: Người đàn bà đầy quyền lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN