"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư

"Đó là người ta ưu ái tôi thôi, Chân Tử Đan đang ở cách xa lắm, còn lâu tôi mới sánh kịp".

Sao nhí và hành trình đến với taekwondo

Phàn Thiếu Hoàng được xem như thần đồng võ thuật khi tham gia đóng phim từ năm lên 3 (phim Lưới trời khó lọt năm 1975) cùng cha - ngôi sao hành động của hãng phim Thiệu Thị, Hồng Kông.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 1

Cậu bé Phàn Thiếu Hoàng bắt đầu đóng phim từ năm lên 3.

Khi đó anh còn quá nhỏ nên không biết gì nhiều, chỉ thấy trên phim trường rất vui. Cảnh quay của anh khá đơn giản, chỉ ngồi trên salon và nói: "Chú ơi, cháu muốn ăn kem".

Năm 1986, Phàn Thiếu Hoàng trở thành sao nhí nổi tiếng và được góp mặt trong các bộ phim như Tạm biệt mẹ Không nghe thấy. Tiếp đó trong bộ phim Bá vương biệt cơ anh vào vai Trình Điệp Y thời nhỏ khi mới 11 tuổi.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 2

Thiếu Hoàng trong vòng tay Châu Nhuận Phát.

Năm lên 13 tuổi, Thiếu Hoàng được bố đưa đến Từ Châu, Trung Quốc học wushu nhưng anh đã theo một cựu vệ sĩ cho tổng thống Hàn Quốc là Hung Hei Kwun học teakwondo. Thiếu Hoàng chọn học môn võ này bởi luôn bênh vực cho tự do và công lý.

Tìm học được thầy giỏi và có ý chí quyết tâm cùng khả năng vượt trội, vì vậy anh đã trở thành cao thủ taekwondochỉ sau một thời gian, khiến nhiều người nể phục. Thậm chí đồng nghiệp trong nghề cũng phải ngợi khen anh di chuyển chân lanh lợi như bàn tay.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 3

Ý chí và khả năng hơn người giúp anh nổi trội trong võ thuật.

Nhờ có nền tảng là môn võ taekwondo, Phàn Thiếu Hoàng tiếp tục tìm đến nhiều môn võ thuật khác nhau như wushu, Hồng Gia quyền và cả môn nghệ thuật Kinh kịch. Qua đó anh có thể nhào lộn và nhiều kĩ năng trực tiếp sử dụng trong diễn xuất.

Rời bỏ hào quang, trở thành diễn viên chuyên đóng vai phụ

Phàn Thiếu Hoàng từng là ngôi sao võ thuật của đài TVB, góp mặt trong nhiều bộ phim võ thuật tên tuổi như Nam quyền bắc thoái (1991) hay vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ (1997) và vai Hồng Di Quan phim võ hiệp cổ trang Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc...

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 4

Vai Hư Trúc của anh được đông đảo khán giả biết đến.

Sau thành công của vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ, Phàn Thiếu Hoàng đột ngột chia tay màn ảnh nhỏ đài TVB - nơi được cho là bệ phóng thăng tiến của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ.

Thiếu Hoàng chia sẻ, anh đã cảm thấy đến lúc phải rời khỏi TVB để tìm kiếm những cơ hội khác. Theo anh nghề diễn viên rất bị động, không phải muốn là có thể quyết định.

Tháng 7.1997, Thiếu Hoàng đến Bắc Kinh để tìm cơ hội với điện ảnh, thế nhưng anh thường được giao đóng những vai phụ trong các bộ phim hành động, võ thuật: "Mặc dù chưa có cơ hội nhận vai chính nhưng tôi hài lòng với những vai diễn mình đã thể hiện".

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn luôn đánh giá cao diễn xuất chuyên nghiệp của anh. Chính vì vậy Phàn Thiếu Hoàng còn được truyền thông Hoa ngữ mệnh danh là "người kế thừa" Chân Tử Đan.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 5

Anh được ví là "người kế nhiệm" Chân Tử Đan (phải).

Được ưu ái là vậy nhưng ngôi sao Thiên long bát bộ chỉ cười cho biết: "Đó là người ta ưu ái tôi thôi, chứ thật tình, anh Chân Tử Đan đang ở cách xa tôi, còn lâu tôi mới sánh kịp".

Chấn thương liên miên, từ chối cascadeur

Năm 2006, Phàn Thiếu Hoàng bị chấn thương nặng ở chân khi đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật kiêm vai diễn phụ trong phim Thành công vô địch.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 6

Là ngôi sao võ thuật nên anh không tránh khỏi chấn thương.

Phàn Thiếu Hoàng giao đấu Chân Tử Đan trong Diệp Vấn (2010).

Chấn thương khiến anh phải nghỉ 9 tháng, từ đó xuất hiện tin đồn Phàn Thiếu Hoàng bị tàn phế và từ giã nghiệp diễn. May mắn, không lâu sau anh đã bình phục và tiếp tục trở lại phim trường.

Ngoài ra anh cũng từng bị thương trong thời gian tham gia bộ phim Long môn phi giáp 3D của của đạo diễn Từ Khắc.

Nói về chấn thương khi đóng phim, tài tử sinh năm 1973 cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường của nghề diễn, đặc biệt đối với diễn viên phim hành động, võ thuật.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 7

Anh không muốn dùng cascadeur.

Dù những bộ phim như vậy khá nguy hiểm nhưng Phàn Thiếu Hoàng thường nói không với việc sử dụng diễn viên đóng thế: "Nếu cần tôi vẫn sẵn sàng đóng thế cho diễn viên khác", anh lạc quan chia sẻ.

Ngoài phim võ thuật, hành động, Phàn Thiếu Phàm còn chú ý đến nhiều hình tượng vai diễn và dòng phim khác không liên quan đến anh hùng hay cảnh đánh võ.

Anh luôn muốn khẳng định, diễn viên võ thuật vẫn có thể đóng vai nội tâm, khiến người xem khóc cười cùng người diễn. Thiếu Hoàng cũng từng góp mặt vai diễn đại thái giám Tào Nhân Siêu trong bộ phim hài Đại nội mật thám 009 và không có một cảnh hành động nào, đồng thời được khán giả đón nhận và yêu mến.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 8

Thiếu Hoàng muốn thử sức nhiều lọai vai diễn và thể loại phim.

Dù đã có tên tuổi nhất định trong làng giải trí cũng như dòng phim võ thuật, thế nhưng Phàn vẫn khiêm tốn nói về thành công của bản thân: "Nếu đây là một cuộc thi leo núi thì Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn dưới chân núi, cần cố gắng nhiều lắm mới leo đến đỉnh".

Scandal tình ái bỏ vợ theo tình trẻ

Năm 2012, Cbiz xôn xao thông tin Phàn Thiếu Hoàng bỏ vợ theo tình trẻ là cựu diễn viên đài TVB 29 tuổi Giả Hiểu Thần (dù khi đó anh chưa ly dị vợ). Giữa Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần cách biệt 10 tuổi nhưng cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 9

Bê bối tình ái với nữ diễn viên trẻ kém 10 tuổi xuất hiện trên trang nhất các tạp chí Hoa ngữ

Giả Hiểu Thàn thừa nhận cô từng có ý định đến với Phàn Thiếu Hoàng sau khi hai người lần đầu gặp gỡ vào tháng 3.2012 tại tiệc cưới của bạn.

Nữ diễn viên không nghĩ mình là kẻ thứ 3 như những gì truyền thông đưa tin. Cô coi sự việc vừa qua như thử thách đối với tình yêu của hai người: "Tôi không có lý do gì từ bỏ chỉ vì một chút khó khăn. Cả thế giới cho rằng anh ấy lừa dối, nhưng tôi biết không phải thế. Thời điểm này, anh ấy vẫn tốt với tôi và là người có trách nhiệm”, Giả Hiểu Thần tâm sự.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 10

Giả Hiểu Thần tuyên bố vẫn tiếp tục đến với Phan Thiếu Hoàng.

Được biết, Phàn Thiếu Hoàng đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Thiếu Hà hơn 10 năm và có hai người con. Đây được cho là cuộc hôn nhân bí mật vì chưa khi nào Thiếu Hoàng dẫn vợ xuất hiện "ra mắt" truyền thông hay tham gia sự kiện giải trí.

Hai người quen nhau hơn 20 năm và kết hôn được hơn 10 năm, sau đó có một con gái 15 tuổi và con trai 10 tuổi.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 11

Vợ cũ của anh là nữ diễn viên Trần Thiếu Hà.

Phàn Thiếu Hoàng không lâu sau cũng đăng tải trên trang xã hội weibo, tiết lộ năm 23 tuổi anh đã sống chung cùng Trần Thiếu Hà, sau đó kết hôn. Tuy nhiên anh cho biết, tình yêu và hôn nhân của anh ngày đó quá ấu trĩ và là cảm xúc bồng bột.

Tài tử cho biết anh đã ly hôn với vợ 4 năm trước nhưng vẫn chu cấp cho 2 con. Anh cũng khẳng định lý do chia tay vợ không phải vì có tình mới. Giả Hiểu Thần cũng không phải người thứ 3 mà là người anh thương yêu trong hoàn cảnh đã ly hôn vợ.

"Người kế nhiệm Chân Tử Đan": Vinh quang và bê bối đời tư - 12

Giả Hiểu Thần và Phan Thiếu Hoàng xuất hiện tại một sự kiện năm 2015.

Hiện tại ngôi sao 42 tuổi và tình trẻ đã đến với nhau và thường xuyên xuất hiện công khai trước báo giới. Anh tiết lộ quan hệ giữa anh và các con rất tốt, đồng thời tin rằng chúng sẽ chấp nhận Giả Hiểu Thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN