"Hoa hậu hài" Thu Trang tủi thân vì bị chê xấu

Sự kiện: Thu Trang

“Cả làng hài có mình Thu Trang dám tự xưng là hoa hậu, không phải bởi vì đẹp mà vì… khùng”.

“Mụ phù thủy cưỡi chổi”

Thu Trang là gương mặt nữ đang rất nổi trong làng hài phía Nam. Nếu làng hài phía Bắc có cây hài Vân Dung nổi danh là “cây đào thế” với dáng hình gầy gò nhưng sức diễn khỏe vô kể thì phía Nam, Thu Trang chính là “con cá mắm cỡ nào cũng quẩy”. Mỗi khi Thu Trang xuất hiện trên sân khấu, khán giả thấy vóc dáng nhỏ con, gầy gò, chân tay khẳng khiu và gương mặt nhỏ bé với đôi mắt to của chị là đã ôm bụng cười.

Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ ở địa chỉ 125 Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM) nhiều năm nay đã trở thành “sào huyệt” của Thu Trang để chị tha hồ “hô phong hoán vũ”, quậy đủ mọi trò. Các vở diễn “Mộ không bia”, “Tên trộm thành Bát đa”; “Mỹ nam đại chiến”, “Giếng oan hồn”… mà thiếu Thu Trang thì e rằng tiếng cười sẽ vãn cả rạp.

Nhìn thấy Thu Trang ra sân khấu là khán giả biết sẽ có thứ để cười. Khả năng diễn xuất thiên biến vạn hóa, mồm năm miệng mười của chị luôn khiến họ thích thú, thư giãn.

"Hoa hậu hài" Thu Trang tủi thân vì bị chê xấu - 1

Hoa hậu hài Thu Trang trong một vai diễn trên sân khấu. Ảnh: NVCC

“Thời mới vào nghề, tôi cũng tủi thân lắm, vì mình học diễn viên mà không có ngoại hình đẹp, người như con cá mắm, mắt to, miệng rộng. Có lần ra sân khấu, khán giả xua tay: 'Cô này xấu quá, vô duyên, đi vào đi' khiến tôi tủi thân tới mức nhiều lần muốn bỏ nghề. Sau tôi chuyển sang hài, vì có diễn vai bi thì khán giả trông thấy tôi cũng cười. Tôi đành tự nhủ: 'Thôi cái duyên nghiệp của mình là vậy. Không làm người ta khóc được thì mình làm người ta cười, cũng tốt cho đời chứ có sao đâu”- Thu Trang nhớ lại.

Vậy là từ đó, Thu Trang tự phong cho mình nghệ danh “hoa hậu hài”. “Người ta hoa hậu vì người ta đẹp, còn tôi hoa hậu là bởi tôi… khùng đó. Nghe thấy giới thiệu hoa hậu Thu Trang mà tôi ra là khán giả cười lăn vì biết tôi sắp 'quẩy' rồi. Hoa hậu gì mà lên sân khấu toàn bận mấy bộ đồ rực rỡ quá trời, tóc thì tém, mặt thì nhỏ mà mắt thì to như hai cái đèn pha”- Thu Trang tự trào về mình.

Đúng là nếu được “khám phá” tủ quần áo đi diễn của Thu Trang, không cười cũng phải cười bởi chị sưu tầm cho mình toàn những “thứ gì đâu”. Nào là quần đùi thể thao nam giới, bộ đồ tập earobic, bộ đồ mặc ở nhà có gam màu nổi bật, vài cái bờm tóc lí lắc, đôi kính chuyên dành cho trẻ mẫu giáo… Những thứ hổ lốn vậy mà khoác lên người Thùy Trang chẳng hiểu sao lại rất hợp, rất đáng yêu.

Chỉ những khi đi dự tiệc, đi sự kiện Thu Trang mới mặc đồ lịch sự, còn cứ lên sân khấu, trông chị chẳng khác nào một mụ phù thủy cưỡi chổi với phong trách thời trang không giống ai. “Mình bận vầy mình 'quẩy' mới dễ, cỡ nào cũng 'quẩy' được hết”- Thu Trang nói chắc nịch.

Phủ sóng truyền hình

  Ngoài sân khấu, Thu Trang cũng là gương mặt được mời tham gia nhiều dự án phim điện ảnh. Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Thu Trang do diễn viên Khương Ngọc sản xuất với tựa đề "Yêu là phải xài chiêu". Phim vừa được bấm máy vào ngày 21.10 vừa qua. 

Thu Trang cũng là nữ nghệ sĩ hài đầu tiên ở Việt Nam sở hữu kênh riêng trên mạng youtube mang tên đích danh “Hoa hậu hài Thu Trang”  được nhiều người yêu thích. Hai năm gần đây, chị thử sức với thể loại hài parody (hài chế) và gặt hái được nhiều thành công. Thu Trang cũng thực hiện dự án phim hài mới, mở đầu của năm 2015 là “Bí mật cao thủ võ lâm” đạt lượt view khá cao.

Mới đây, “hoa hậu hài” một lần nữa cho ra mắt bộ phim ngắn thứ 2 "Quá nhanh, quá nguy hiểm" ăn theo series phim bom tấn Mỹ "Fast and Furious". Chỉ trong vòng 3 tuần, phim ngắn này đã vượt mốc 2,5 triệu lượt người xem. Cuối năm nay, Thu Trang cùng ekip sẽ tiếp tục tung ra bộ phim parody "Lớp học dị nhân" - phiên bản nhái loạt phim “X-men”, đả kích hiện trạng bạo lực học đường hiện nay.

Ngoài phủ sóng hài trên mạng, Thu Trang còn là gương mặt đắt khách của các show hài trên truyền hình. Tới đây, khán giả truyền hình cả nước sẽ gặp lại Thu Trang trên hai chương trình hứa hẹn ăn khách.

Đứng sau "hoa hậu hài" là một tổ ấm hạnh phúc với chồng - nghệ sĩ Tiến Luật và cậu con trai nhỏ 3 tuổi. “Họ chính là chỗ dựa vững chắc của tôi, là nguồn động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên chặng đường đem tiếng cười đến cho khán giả”- Thu Trang tâm sự. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Minh ([Tên nguồn])
Thu Trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN