"Cầu vồng không sắc" trắng tay tại LHP quốc tế Canada

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến không giành được giải nào tại LHP Montreal.

Cầu vồng không sắc là một trong những bộ phim về đề tài đồng tính được chú ý trong năm 2015. Cuối tháng 8 vừa qua, đạo diễn, biên kịch của phim là Nguyễn Quang Tuyến và nam diễn viên chính trong phim là Thanh Tú đã có chuyến đi sang Montreal (Canada) để tham dự Liên hoan phim quốc tế Montreal lần thứ 39.

"Cầu vồng không sắc" trắng tay tại LHP quốc tế Canada - 1

Diễn viên Thanh Tú tại LHP quốc tế Montreal.

Tại liên hoan phim này, cùng với việc tranh giải ở hạng mục Golden Zenith (Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất), Cầu vồng không sắc còn có dịp được trình chiếu trong khung giờ vào các ngày 4,5.9 vừa qua. Tạo được hiệu ứng tốt trong giới chuyên môn và khán giả quốc tế, Cầu vồng không sắc là phim thứ 2 của Việt Nam tham dự liên hoan phim quốc tế này sau Chuyện của Pao vào năm 2006.

Cách đây ít giờ, BTC cũng đã công bố kết quả của các hạng mục tranh giải tại của liên hoan phim này. Dù tạo được nhiều dấu ấn và kì vọng từ phía nhả sản xuất nhưng cuối cùng Cầu vồng không sắc cũng đã không thể tạo nên bất ngờ tại LHP Montreal khi không giành được bất cứ giải nào cho hạng mục Golden Zenith. Giải Vàng của hạng mục này thuộc về bộ phim The Funeral của đạo diễn Tề Vương (Trung Quốc). Giải Bạc và Đồng lần lượt thuộc về các đại diện đến từ Brazil và Mexico.

Tuy không giành được giải nào nhưng Cầu vồng không sắc cũng đã để lại những ấn tượng tốt với quan khách quốc tế khi được trình chiếu trong khung giờ vàng. Đây là một cố gắng lớn khi Cầu vồng không sắc phải vượt qua 3500 phim đến từ các quốc gia khác và trở thành  1 trong 25 phim được chọn trình triếu tại liên hoan phim. 

"Cầu vồng không sắc" trắng tay tại LHP quốc tế Canada - 2

Lịch chiếu của Cầu vồng không sắc tại LHP quốc tế Montreal.

Cầu vồng không sắc là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất Nguyễn Quang Tuyến. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của cậu bé Hoàng. Sinh ra trong một gia đình tỷ phú và lớn lên từ một căn hộ đẹp như mơ ở Đà Lạt cùng người anh nuôi mê hội họa, Hoàng thích âm nhạc và ước một ngày được trở thành ca sĩ nhạc pop. Tuổi thơ của Hoàng và anh trai trôi qua trong tình cảm khăng khít và sâu đậm, đến khi trưởng thành, hai chàng trai nhận ra họ đã yêu nhau hơn mức anh em thông thường.

Trong chuyến trở về Sài Gòn, hai anh em - đồng thời là tình nhân dẫn nhau đi hát ở một quán bar đồng tính. Cảnh ngang trái xảy ra khi mẹ Hoàng phát hiện giọt máu ruột thịt “lây bệnh” đồng tính từ đứa con bà nhận về nuôi. Người mẹ hoảng loạn bùng nổ cảm xúc khiến gia đình lâm vào khủng hoảng…

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 tại thành phố Montreal, Canada, Liên hoan phim quốc tế Montreal là một trong những Liên hoan phim quốc tế có uy tín bậc nhất tại Bắc Mỹ và được coi là một trong những bước đệm quan trọng đến giải Oscar đầy danh giá. (Oscar’s booster). Đây cũng là Liên hoan phim cạnh tranh duy nhất ở Bắc Mỹ được công nhận bởi FIAPF (Liên đoàn Hiệp hội Các nhà sản xuất phim quốc tế). Liên hoan phim quốc tế Montreal được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 8 tại thành phố Montreal ở Quebec. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Phim Việt: Tranh tối, tranh sáng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN