11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Người Nhện 2 là bộ phim đang khiến các rạp chiếu toàn cầu điên đảo và khiến trẻ em phát cuồng. Thế nhưng, liệu bom tấn nhiều hiệu ứng này có thỏa mãn các bậc phụ huynh và những người trưởng thành có óc phân tích sắc sảo?

Bộ phim kinh phí lớn Người Nhện Siêu Đẳng 2 đã chính thức công chiếu mở màn mùa phim bom tấn hè 2014. Phim được không ít nhà phê bình và công chúng khen ngợi.

Câu chuyện siêu anh hùng tuổi teen có nhiều cảnh hành động bay nhảy xử lý hiệu ứng thu hút đông đảo fan thiếu nhi. Thế nhưng, có những ý kiến đánh giá Người Nhện Siêu Đẳng 2 là một tác phẩm không tốt của đạo diễn Marc Webb.

Dưới đây là tổng hợp 11 "viên sạn kếch xù" mà các bậc phụ huynh "khó tính" soi Người Nhện Siêu Đẳng 2.

Khán giả đi trước Người nhện 20 bước

Trường đoạn đầu phim cài đặt số phận cha Người Nhện dài dòng và có phần thừa thãi. Bởi cảnh phim ông Richard Parker ngồi giải thích cho Peter Parker về tập đoàn xấu xa Oscorp và dự án nghiên cứu nguy hiểm của ông sau đó lại được trình chiếu y nguyên ở nửa sau phim, khi Peter Parker khám phá ra một đường tàu điện ngầm.

Tại sao khán giả lại phải xem lại toàn bộ cảnh này? Đó là khám phá kịch tính đối với riêng nhân vật và không cần thiết với người xem.

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 1

Kịch bản Người Nhện Siêu Đẳng 2 dài dòng, thừa nhiều chi tiết

Trường đoạn cao trào cuối có chi tiết thừa thãi

Trong trường đoạn cuối thừa cảnh hai máy bay đâm vào nhau.

Kịch tính chính trong trường đoạn này là cảnh Người Nhện phải đối đầu với Người Điện khi hắn biến hình thành ác nhân với mức độ hủy diệt ghê gớm nhất. Người Điện lúc này đã hút sạch điện toàn New York khiến cả thành phố mất điện. Vì mất điện nên có hai máy bay đang chuẩn bị xuống sân bay New York không kết nối được với mặt đất và sắp đâm vào nhau.

Liệu kịch tính thêm vào của việc hai máy bay sắp đâm vào nhau có cần thiết? Khán giả đang quan tâm liệu Người Nhện có giết được Người Điện, nhưng họ bị phân tán sang một kịch tính giả không cần thiết khác về một nhóm nhân vật chẳng liên quan đến câu chuyện.

Nhân vật phản diện hỏng

Người điện Electro là một nhân vật phản diện được xây dựng tồi nhất trước đến nay. Người Điện không hề có vòng cung phát triển tính cách. Trong kịch bản, Người điện Electro vốn là một thợ điện bị công ty lớn khai thác kiệt lực, thần tượng Người Nhện để cuối cùng quay ra căm thù Người Nhện.

Lý do này thiếu cơ sở chắc chắn khi Người Điện thù ghét thêm cả xã hội. Chưa hết, nhân vật này không mạnh và không đóng vai trò nào chủ chốt đến cuối phim. Phần 2 phim dường như sa đà vào chuyện Người Nhện giải quyết rắc rối gia đình, tình yêu, tình bạn.

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 2

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật phản diện được xây dựng không tốt

Người Nhện là kẻ không giữ lời hứa

Các nhà biên kịch không xây dựng tính cách nhân vật siêu anh hùng Người Nhện tốt, thậm chí không thống nhất. Còn nhớ trong phần trước, Người Nhện đã hứa với cha của Gwen Stacey rằng anh sẽ tránh xa bạn gái. Thế nhưng sang phần này, anh ta hành động như một cậu trẻ con khi tiếp tục đến gần Gwen Stacey, thậm chí cản đường cô sang Oxford Anh Quốc để học tập.

Liệu kết cục gây sốc đối với Gwen Stacey chỉ bởi vì yêu Người Nhện có khiến khán giả đồng cảm với siêu anh hùng này?

Mối tình của Người Nhện và bạn gái quá hời hợt

Andrew Garfield và Emma Stone có tương tác tốt trong phần một. Bước sang phần hai, tuyến truyện về tình yêu giữa vai diễn của họ đóng đã bị rối bởi toàn những cảnh đùa cợt và hời hợt. Những đoạn đối thoại của họ chỉ là Peter Parker thường xuyên trêu chọc bạn gái. Cứ như siêu nhện rất thích thú với những đùa cợt của bản thân.

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 3

Không ít fan đánh giá tình yêu trong phim không được xây dựng tốt

Tại sao nhân vật Gwen Stacey lại làm việc ở tập đoàn sản sinh ra quái vật giết chết chính cha cô?

Trong phần một, tập đoàn Oscorp đã sản sinh ra con quái vật Người Rắn và nó đã giết chết bố Gwen Stacey. Và cô biết điều đó. Thế nhưng phần hai bỗng nhiên Gwen Stacey vào làm việc tại tập đoàn này. Tại sao lại có sự thiếu logic này?

Câu trả lời: Đây là sự cố tình cài cắm gượng gạo của biên kịch.

Tình bạn của Người Nhện và Harry Osborn quá hời hợt

Tuyến truyện giữa Người Nhện và Harry Osborn vốn là tuyến truyện trung tâm trong phim cũ của đạo diễn Sam Raimi. Tình bạn này là một mối quan hệ cay đắng giúp người xem đồng cảm khi Harry Osborn biến từ bạn thân nhất thành kẻ thù của Người Nhện.

Thế nhưng, trong Người Nhện 2, tuyến truyện này được phát triển hời hợt và khiến khán giả không hề cảm thấy hai nhân vật này là bạn thân nhất. Thậm chí khi Peter Parker nói với bạn gái rằng Harry Osborn là bạn thân nhất của anh ta khiến làm khán giả phải trố mắt nhìn nhau và tự hỏi: “Thật ư?”

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 4

Tuyến truyện về tình bạn giữa Người Nhện và Harry Osborne bị nhiều người cho là nhạt

Bệnh tình của nhân vật Harry Osborn diễn tiến quá nhanh

Điều này khẳng định chuyện phim thiếu logic. Harry Osborn vốn là con của nhân vật Norman Osborn, tổng tập đoàn Osborn xấu xa. Cả hai bố con nhân vật này đều cùng mang một mầm bệnh do gien di truyền. Thế nhưng tại sao ông Norman Osborn đến 62 tuổi mới phát bệnh và chết trong khi Harry Osborn mới 20 tuổi đã phát bệnh và diễn tiến cực độ chỉ trong vài tháng mà không có lý do nào giải thích.

Liệu khán giả có muốn thấy con trẻ bị sát hại?

Trong Người Nhện Siêu Đẳng 2, có một cảnh cuối phim về em bé tiểu học khiến các bậc phụ huynh  khó chịu. Nhân vật cậu bé này từng được Người Nhện cứu ở giữa phim. Sau đó, vì cuồng Người Nhện nên đã mặc áo Người Nhện bước ra giữa phố đối đầu với ác nhân Tê Giác Hai Sừng Paul Giamatti. Cậu bé sắp bị giết chết thì được Peter Parker bay đến và cứu thoát.

Cảnh phim này cố tình sắp đặt một cách giả tạo. Có thực sự điều đó đúng logic xảy ra khi nhiều bậc phụ huynh xung quanh không ai ngăn cản nổi cậu bé ngây thơ bước ra để kẻ ác giết con họ. Chẳng lẽ cảnh sát đứng đó cũng bó tay? Liệu cảnh này có phải là một cảnh gây cảm hứng khiến những bậc làm cha mẹ cảm động?

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 5

11 điểm các phụ huynh "công kích" Người Nhện 2 - 6

Cảnh phim cuối về trẻ em gây tranh cãi

10 phút cuối cùng dài dòng

Đây tiếp tục là một ví dụ chứng minh Người Nhện Siêu Đẳng 2 quá dài dòng và đạo diễn tham kể chồng chéo quá nhiều chuyện khiến có những chi tiết thừa thãi. Mười phút cuối cùng trong phim chính là cảnh giới thiệu Kẻ phản diện chính cho phần tới, kẻ ác Tê Giác Hai Sừng Rhino. Cảnh dài dòng này nên cắt bớt.

Phí phạm nhiều ngôi sao

Felicity Jones, B.J. Novak, Sarah Gadon, Chris Cooper và Paul Giamatti đều phí phạm. Họ là những diễn viên tốt và dường như nhà sản xuất đang chỉ dùng tên của họ cho phần này với vài cảnh đánh đấm làng nhàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng (Theo Film School Rejects) ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN