10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc

Có mỹ nhân yên bề gia thất với chồng đại gia nhưng không ít người lận đận trong sự nghiệp lẫn tình duyên.

Lưu Ngọc Thúy

Chắc hẳn nhiều khán giả Việt còn nhớ nàng A Tử trong Thiên long bát bộ và Kiến Ninh công chúa trong Lộc đỉnh ký do đài TVB sản xuất năm 1997. Sau hai nhân vật nổi tiếng này, nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Ngọc Thúy miệt mài đóng phim và luôn cố gắng gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa. 

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 1

Lưu Ngọc Thúy chia sẻ, ở thời điểm "hoàng kim", một tuần cô đi diễn 7 ngày, có khi 2 -3 ngày không ngủ. Hậu quả của chứng "cuồng việc" là cô trở nên đơn độc, tự ti và dẫn đến trầm cảm.

Trong suốt thời gian điều trị, nữ diễn viên 48 tuổi xa lánh với bạn bè và người thân. Cô tự nhốt mình trong phòng, hàng ngày nhìn qua cửa sổ cho đến khi thành phố lên đèn. Thậm chí có lúc cô hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống và có ý định tự tử.

Lương Tiểu Băng

Nhiều người hâm mộ Việt Nam còn nhớ nàng Chúc Anh Đài xinh đẹp và thông minh trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do nữ diễn viên Lương Tiểu Băng thể hiện. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với vai A Kha trong Lộc đỉnh ký, phiên bản Trần Tiểu Xuân thủ vai chính.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 2

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 3

Lương Tiểu Băng đến với làng giải trí sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hồng Kông 1999. Sau bộ phim về Chúc Anh Đài, người đẹp kết hôn cùng "chàng Mã Văn Tài" là tài tử Trần Gia Huy vào năm 2000 rồi giải nghệ. Hiện hai người đã có một con trai.

Năm 2012, Lương Tiểu Băng tái xuất làng giải trí và góp mặt trong bộ phim truyền hình tâm lý Thế kỷ kinh dịTin nóng.

Trần Thiếu Hà

Nữ diễn viên xinh đẹp được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn nàng Song Nhi từ bộ phim Lộc đỉnh ký. Vẻ đẹp thuần khiết, tính cách cởi mở và lanh lợi, Trần Thiếu Hà được nhiều người khán giả yêu mến.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 4

Ngoài đời, Trần Thiếu Hà đã có cuộc hôn nhân chớp nhoáng với một thương nhân người Úc gốc Hoa vào năm 2000. Tuy nhiên sau đó quan hệ vợ chồng rạn nứt và dẫn đến ly hôn khi việc làm ăn của chồng cô thất bại. Hiện tại, nữ diễn viên 39 tuổi vẫn sống độc thân cùng 2 con gái.

Hà Mỹ Điền

Trong bộ phim Thiên long bát bộ, khán giả còn ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng của nàng Linh Nhi do nữ diễn viên Hà Mỹ Điền thể hiện. Dù đất diễn của cô không nhiều, nhưng diễn xuất tinh tế và vẻ đẹp trong sáng đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1975 nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Cô còn gây chú ý với vai tiểu sư muội Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ phiên bản của Lã Tụng Hiền.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 5

Hiện tại, nữ diễn viên 40 tuổi đã kết hôn với ông xã là giám đốc một công ty tư hạng vừa, sinh được một con gái. Hà Mỹ Điền dù không lấy đại gia nhưng cuộc sống của cô rất hạnh phúc, êm đềm.

Hướng  Hải Lam

Nữ diễn viên xinh đẹp bắt đầu tham gia Cbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 1998. Hướng Hải Lam một thời chuyên đóng những vai tuyệt thế mỹ nhân trong các phim cổ trang của đài TVB.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 6

Tuy nhiên năm 2008 cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ và làm truyền thông cho một công ty ở Thượng Hải. Năm 2012, Hướng Hải Lam ký hợp đồng với một công ty quản lý giải trí ở Trung Quốc đại lục, chính thức tái xuất Cbiz. Mặc dù vậy đến nay người hâm mộ vẫn chưa thấy bất kỳ bộ phim nào có sự xuất hiện của cô.

Diêu  Doanh Doanh

Nữ diễn viên người Singapore gốc Hoa Diêu Doanh Doanh từng đoạt danh hiệu Người đẹp Thể thaoNgười đẹp duyên dáng cuộc thi Hoa hậu Singapore 1994. Sau đó cô đại diện Quốc đảo Sư tử đến Hồng Kông tham dự Hoa hậu Hoàn cầu và ở lại tham gia đóng phim.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 7

Diêu Doanh Doanh được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng sự nghiệp của cô ngày càng đi xuống và sau này thường xuyên nhận những vai phụ. Nhiều khán giả còn ấn tượng với các nhân vật của cô trong Một bước về quá khứ hay vai người tình của La Gia Lương trong Thiên địa hào tình.

Năm 2011, nữ diễn viên báo tin vui về cậu con trai đầu lòng cùng đám cưới với bạn trai sau 8 năm yêu nhau khiến làng giải trí xứ cảng thơm hết sức bất ngờ.

Ngô Mỹ Diễn

Nữ diễn viên sinh năm 1972 từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Hoa năm 1996. Ngô Mỹ Diễn được khán giả yêu mến từ các phim Ngũ cửu chi tôn, Mộng Hán kiêu hùng. Tuy nhiên, vai nữ chính trong phim Làm phụ nữ không dễ mới thực sự mang lại thành công vang dội cho cô cũng như đài TVB năm 2006. 

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 8

5 năm sau, Ngô Mỹ Diễn bất ngờ thông báo kết hôn với đại gia người Đài Loan là Vương Hoa Lân và tạm thời rời xa Cbiz. Cô sinh con vào năm 2007. Một năm sau, bộ phim cuối cùng của cô là Thái cực được phát sóng. Năm 2011, Ngô Mỹ Diễn sinh người con thứ hai và vẫn kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

Phó Minh Hiến

Cô nàng Quách Phù xinh đẹp và mưu trí  trong Thần điêu đại hiệp do nữ diễn viên Phó Minh Hiến đảm nhiệm để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây cũng là thời kỳ sự nghiệp diễn xuất ở đỉnh cao của cô. Thời gian này  Phó Minh Hiến còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Sư tử Hà Đông, Túy đả kim kỹ...

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 9

Năm 1999, Phó Minh Hiến kết hôn cùng doanh nhân người Hồng Kông Diệp Kiếm Ba sau hơn một năm yêu nhau, đồng thời thanh lý hợp đồng với TVB và chính thức giải nghệ, lui về chăm sóc gia đình.

Năm 2006, truyền thông Hồng Kông xôn xao vụ Diệp Kiếm Ba lừa đảo và "mất tích". Một năm sau Diệp bị bắt khi trở lại Hồng Kông và dẫn đến vụ lý hôn với Phó Minh Hiến. Năm 2012, nữ diễn viên 50 tuổi bị bắt gặp đi nghỉ mát cùng một thiếu gia kém 10 tuổi. Nhiều nguồn tin cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người không thể nhận ra.

Đằng Lệ Danh

Đằng Lệ Danh vốn là một cảnh sát chuyển sang ca hát và diễn xuất từ năm 1990. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim Lực lượng phản ứng (1998), Một bước về quá khứ hay Nhân chứng.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 10

Trong thời gian đóng Lực lượng phản ứng, cô dính scandal tình ái với tài tử Ngụy Tuấn Kiệt. Sau đó nữ diễn viên bị đồn là bồ nhí của  nam diễn viên Quách Chính Hồng suốt mấy năm liền.

Năm 2011, Đằng Lệ Minh quen bạn trai Matthew qua mai mối của bạn  bè. Tuy nhiên sau 5 tháng yêu nhau, cô phát hiện Matthew đã có bạn gái từ nhiều năm trước. Quan hệ hai người trở nên lạnh nhạt nhưng cô vẫn cho Matthew thời gian sửa chữa. Tháng 12.2013, Đằng Lệ Minh chính thức kết hôn cùng Matthew tại Thái Lan.

Diêu Nhạc Di

Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai diễn phụ trong phim Lực lượng phản ứng. Ngoài ra, cô còn là con gái thứ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa.

10 ngọc nữ Hồng Kông: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc - 11

Diêu Nhạc Di sở hữu thân hình cuốn hút và được đạo diễn Vương Tinh để ý, mời góp mặt trong bộ phim cấp 3 Những mảnh cuối cùng của con cừu bị hiếp dâm, đóng chung cùng tài tử Trương Gia Huy, Trần Thu Sinh và nữ diễn viên Châu Ân.

Sau đó cô liên tiếp nhận được nhiều vai diễn cổ trang nổi tiếng như Trang vương Tống Thế Kiệt 2, Một bước về quá khứ, Sở Hán kiêu hùng và trở thành ngôi sao truyền hình hạng A của  Hồng Kông. Năm 2012 cô kết hôn cùng chồng là  Ngô Tuấn Khuông (Alan), chính thức nói lời tạm biệt làng giải trí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN