Xác ướp Ai Cập còn nguyên não độc nhất vô nhị

Các nhà khoa học vừa xét nghiệm một xác ướp Ai Cập độc nhất vô nhị - còn nguyên não nhưng không còn tim.

Xác ướp này là một người phụ nữ sống vào khoảng 1.700 năm trước. Cô mất khoảng giữa 30-50 tuổi. Như nhiều người Ai Cập thời cổ đại, người phụ nữ bị hỏng răng nặng. Cô sống vào thời kỳ vùng đất Ai Cập bị đế chế La Mã cai trị và Thiên chúa giáo phát triển mạnh mẽ.

Xác ướp Ai Cập còn nguyên não độc nhất vô nhị - 1

Xác ướp Ai Cập độc đáo

Sau khi mất, người phụ nữ được ướp xác dù phong tục ướp xác không còn phổ biến vào thời kỳ này nữa. Để loại bỏ nội tạng, những nghệ nhân ướp xác đã rạch một khe hở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục để lấy ruột, dạ dày, gan và cả tim.

Xác ướp Ai Cập còn nguyên não độc nhất vô nhị - 2

Khuôn mặt người phụ nữ được ướp xác theo cách độc nhất vô nhị

Điều đặc biệt là, não của xác ướp được giữ nguyên vẹn, điều không xảy ra với các xác ướp Ai Cập khác. Sau đó, người ta bôi thuốc và địa y lên đầu và bụng của cô rồi quấn cơ thể vào vải lanh và cho vào quan tài.

Hiện nay xác ướp này đã được khai quật và được lưu giữ trong một chiếc quan tài tại bảo tang Redpath ở Montreal, Canada.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Đồng ([Tên nguồn])
Những bí ẩn lịch sử chưa có lời giải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN