Úc: Trăm người khỏa thân tắm biển giữa mùa đông

Hàng trăm người khỏa thân đã kết thúc lễ hội mùa đông ở Hobart, Úc bằng một “màn trình diễn” vô cùng táo bạo.

Úc: Trăm người khỏa thân tắm biển giữa mùa đông - 1

Hàng trăm người chờ đến giờ khỏa thân tắm biển

Khoảng 1.100 người đã đăng ký tham gia sự kiện bơi khỏa thân giữa mùa đông, và khoảng 700 người xuất hiện trên bờ biển Long Beach tại vịnh Sandy, thành phố Hobart, Úc.

Nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng 12 độ và được biết nhiệt độ trong nước cũng tương tự. Nhiều người đã bị ướt sũng trước khi xuống biển do trời mưa. Alyssa Hawley, một trong những người bơi khỏa thân cho biết trải nghiệm này rất xứng đáng.

"Tôi nghĩ việc này sẽ tiếp thêm sinh lực cho tôi. Trước đó tôi đã từng bơi một lần vào mùa đông và kỉ niệm đó rất thú vị," cô nói.

"Nước khá lạnh nhưng bạn sẽ không cảm nhận rõ điều đó vì mọi người đều đang chạy và bạn ở giữa một đám đông như vậy. Cảm giác lạnh, nhưng không phải quá lạnh."

Úc: Trăm người khỏa thân tắm biển giữa mùa đông - 2

Nhiệt độ nước biển là khoảng 12 độ C

Nhà sản xuất lễ hội mùa đông Kate Gould cho biết: "Sự kiện này được tổ chức hàng năm ở Tasmania, thành phố Hoburt. 670 người đã xuất hiện sáng nay, mặc cho điều kiện thời tiết ẩm ướt, để tắm biển giữa trời mưa”.

"Có nhiều người rút lui sau khi đăng kí, nhưng con số đó ít hơn trong năm nay. Vì chúng tôi có những người hâm mộ thực sự."

Úc: Trăm người khỏa thân tắm biển giữa mùa đông - 3

Người tham gia bỏ lại khăn tắm và lao xuống làn nước lạnh

Úc: Trăm người khỏa thân tắm biển giữa mùa đông - 4

Sự kiện đã kết thúc lễ hội mùa đông Dark Mofo

Sự kiện bơi mùa đông đã kết thúc lễ hội mùa đông Dark Mofo, nơi các nghệ thuật sắp đặt được trưng bày và âm nhạc được biểu diễn ở nhiều nơi trong thành phố Hobart.

Lễ hội bắt đầu từ đầu tháng 6 và thu hút 50.000 người chỉ tính riêng ở công viên Dark. Con số cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng lễ hội mùa đông được biết là thu hút rất đông người.

Với một đất nước nằm ở phía nam bán cầu như Úc, mùa đông bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Mùa hè thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2, khi các hoạt động ngoài trời như tắm biển, du lịch diễn ra tấp nập. (Bán cầu bắc và nam luôn có các mùa đối ngược nhau. Ví dụ khi mùa hè đang diễn ra ở bắc bán cầu thì ở nam bán cầu sẽ là mùa đông, và ngược lại.)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - ABC News ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN