Trà trộn vào bệnh viện giả làm bác sĩ suốt 10 năm

Một người đàn ông tại New South Wales (Úc) có thể bị nộp phạt 30.000 USD vì hành vi liều lĩnh này.

Trà trộn vào bệnh viện giả làm bác sĩ suốt 10 năm - 1
Bệnh viện Gosford, một trong những bệnh viện mà Acharya từng làm việc

Năm 2003, Shyam Acharya, người Ấn Độ tới Úc tìm việc bằng giấy tờ tùy thân giả, bằng cấp ăn cắp và được Sở Y tế New South Wales chấp thuận. Sau đó, Acharya đóng vai một y sĩ tên Sarang Chitale tại nhiều bệnh viện ở bang này cho tới khi bị phát hiện năm 2014. May mắn là anh ta làm việc nhóm chung với các bác sĩ khác nên chỉ mới có một tai nạn chẩn đoán xảy ra.

Các bệnh nhân từng được Acharya phụ trách đã nhận thông báo về vụ việc. Không rõ vị bác sĩ “hờ” này đang ở đâu, nhưng Bộ Y tế Úc đã vào cuộc và cho biết Acharya sẽ phải nộp phạt một khoản lên tới 30.000 USD vì dùng giấy tờ giả.

Trà trộn vào bệnh viện giả làm bác sĩ suốt 10 năm - 2
Giấy tờ giả 

Riêng Sở Y tế New South Wales, tỏ ra hoàn toàn bất ngờ và khẳng định không rõ nhiệm vụ của Acharya tại viện là gì. Đại diện Sở, Lorraine Long cho hay đây là lỗi của cơ quan nhập cảnh.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra bằng cấp. Chúng hoàn toàn thật và hợp pháp”, bà nói.

Sắp tới, bang New South Wales sẽ yêu cầu thêm thư giới thiệu trước khi tuyển dụng bác sĩ. Ngoài ra, Bộ Y tế bang này cũng sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ để tránh lặp lại sự cố này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - ABC ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN