TQ: Người đàn ông uống trộm sữa của nữ đồng nghiệp

Vì quá căng thẳng trong công việc, người đàn ông đã phải lấy trộm và uống sữa của nữ đồng nghiệp vắt cho con.

TQ: Người đàn ông uống trộm sữa của nữ đồng nghiệp - 1

Lam Chung-kan, 37 tuổi, trộm sữa của đồng nghiệp và uống

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vừa viết bài về một hành vi phạm tội rất kì lạ, theo Shanghaiist. Một kỹ thuật viên máy tính Trung Quốc đã lấy trộm và uống sữa của một nữ đồng nghiệp. Thậm chí, anh ta còn gửi tin nhắn ẩn danh cho cô, khoe khoang về việc uống sữa của cô. Trong số các tin nhắn, người đàn ông còn đính kèm những bức ảnh dâm tục, chụp “của quý” không rõ của ai.

Người đàn ông này tên là Lam Chung-kan, 37 tuổi, đã có vợ con. Anh ta đã trộm sữa của đồng nghiệp trong phòng ăn của cơ quan từ hồi tháng 3 và vừa bị kết án hôm thứ 4.

Camera an ninh phát hiện Lam là người duy nhất trong văn phòng sử dụng điện thoại tại thời điểm các tin nhắn dâm tục được gửi đi. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc điện thoại có chứa tin nhắn và các bức ảnh trong văn phòng.

TQ: Người đàn ông uống trộm sữa của nữ đồng nghiệp - 2

Lam cho biết hành vi phạm tội này xảy ra bởi không thể thích ứng với sự căng thẳng trong công việc

Đầu tháng 12, Lam đã nhận tội với một số hành vi trộm cắp tại một tòa án Hồng Kông. Anh ta cho biết mình rất hối hận và hành vi phạm tội này xảy ra bởi không thể thích ứng với sự căng thẳng trong công việc.

Hôm thứ 4, tòa án tuyên bố Lam phải hoàn thành 200 giờ hoạt động công ích vì tội ăn trộm, theo Shanghaiist.

Theo thẩm phán, sự việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình của Lam. “Điều này không có gì vui vẻ hết. Hãy nghĩ đến việc làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ với gia đình”, ông nói với Lam.

Dự kiến cơ quan nơi Lam làm việc sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh đầy ngại ngùng, tờ Shanghaiist viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN