Thầy giáo Ấn Độ giữ 3 kỷ lục thế giới nhờ... miệng

Một thầy giáo dạy khoa học đã lập được hàng loạt kỷ lục thế giới nhờ chiếc miệng có khả năng đặc biệt.

Dinesh Upadhyaya, giáo viên dạy khoa học tại một trường phổ thông ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) có mơ ước trở thành kỷ lục gia từ khi còn nhỏ và hiện ông đã được toại nguyện khi là người nắm giữanhiều kỷ lục thế giới Guinness.

Thầy giáo Ấn Độ giữ 3 kỷ lục thế giới nhờ... miệng - 1

Upadhyaya có thể ăn 73 quả nho như thế này trong 1 phút.

Ngày 7/6/2014, Upadhyaya đã trở thành người ăn nho nhanh nhất thế giới, sau khi ăn được 73 quả nho trong phòng 1 phút. Người giữ kỷ lục này trước đó là Ashrita Furman với thành tích ăn 64 quả nho trong vòng 1 phút.

Giáo viên này cũng đang giữ một kỷ lục thế giới Guinness khác là ngậm 12 cây nến đang cháy trong miệng cùng một lúc.

Thầy giáo Ấn Độ giữ 3 kỷ lục thế giới nhờ... miệng - 2

Thầy giáo người Ấn Độ ngậm 12 cây nến trong miệng.

Upadhyaya không chỉ sở hữu chiếc miệng rất đặc biệt mà còn có đôi tay rất nhanh và khéo léo. Tháng 2/2014, anh đã lập kỷ lục thế giới về người bắt được nhiều quân xúc xắc nhất trong vòng 30 giây với sự hỗ trợ của người em Manish.

Video: Gặp gỡ thầy giáo Ấn Độ giữ 3 kỷ lục thế giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong ([Tên nguồn])
Kỉ lục thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN