Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết

Họ còn bôi đầy tro và đất sét lên mặt để thể hiện sự tiếc thương người đã khuất.

Mời độc giả tiếp tục khám phá những câu chuyện kỳ lạ nằm trong tuyến bài 100 sự kiện bí ẩn thế giới:

86. Bộ tộc cắt đốt ngón tay để tưởng nhớ người thân đã khuất

Những người phụ nữ thuộc bộ tộc Dani sống tại Papua, Indonesia luôn phải sùng bái, lấy chồng làm trung tâm và là đấng tối cao.

Ngoài việc phục tùng mệnh lệnh, đảm đương tất cả các công việc nội trợ, chăm sóc con cái, những người phụ nữ ở đây còn phải tuân thủ theo phong tục tàn nhẫn: cắt đứt đốt ngón tay khi trong gia đình hoặc họ hàng thân thích có người mất. Thậm chí, họ còn phải bôi tro và đất sét đầy mặt để thể hiện sự tiếc thương.

Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết - 1

Những người phụ nữ bộ tộc Dani sống cả đời với ngón tay bị cắt đốt

Phong tục khủng khiếp này phát triển dựa trên niềm tin tôn giáo. Những người Dani cho rằng cần phải có nghi lễ đặc biệt nhằm xoa dịu, xua đi những linh hồn đầy sức mạnh.

Ngón tay của những người phụ nữ được cột chặt bằng sợi dây khoảng 30 phút trước khi cắt, sau đó những đốt ngón tay sẽ được để khô rồi đốt cháy. Tro của chúng được chôn cất trong khu vực đặc biệt.

Nghi lễ cắt đốt ngón tay gây đau đớn về thể xác còn tượng trưng cho sự đau khổ, đau đớn do mất người thân. Người thực hiện nghi lễ không ai khác chính là bố, mẹ hoặc anh chị em.

Trong một nghi lễ tương tự ở bộ tộc này, các bà mẹ cắn đầu ngón tay của những đứa trẻ mới sinh với hy vọng chúng lớn lên khỏe mạnh.

87. Người phụ nữ dị ứng với nụ hôn

Cô Rachel Prince, 24 tuổi sống tại Ripley, Derbyshire, nước Anh mắc chứng bệnh kỳ lạ: dị ứng với tất cả các loại nước kể cả những nụ hôn từ chồng bởi nó sẽ làm cô nổi mẩn khắp người.

Ngoài ra Rachel cũng không thể đi bơi, tắm lâu hoặc uống một lý nước lạnh vì nó sẽ làm cổ họng cô sưng phồng lên.

Rachel cũng dị ứng với chính nước mắt, mồ hôi, nước bọt, máu của chính mình. Thậm chí khi bị muỗi cắn và để lại chút máu trên bề mặt da cũng làm cô lập tức phát ban.

Rachel cho biết, mọi người thường không tin vào chuyện này và thắc mắc vấn đề vệ sinh cá nhân của cô. Tuy nhiên, Rachel cho biết: “Tôi chỉ tắm nhanh trong vài phút và sau đó khi cơ thể nổi mẩn, ngứa ngáy và đau đớn tôi phải nằm nghỉ một lát”.

Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết - 2

Rachel Prince và chồng

Chồng cô anh Warwick không mấy phiền lòng vì căn bệnh của vợ. Anh chủ động làm tất cả việc nhà liên quan đến nước. Nhưng có lúc anh rất buồn vì phải kiềm chế tình cảm với vợ yêu: “ Thỉnh thoảng khi ngắm nhìn cô ấy, tôi thực sự muốn hôn nhưng lại không thể”.

Rachel phải thường xuyên theo dõi thời tiết và cầm theo ô, áo khoác chùm nếu muốn ra ngoài.

88. Bóng đèn 109 năm vẫn sáng

Chiếc bóng đèn được mệnh danh là Centennial Light (Ánh sáng thế kỉ) được sử dụng từ năm 1901 và hiện nay nó là niềm tự hào của trạm cứu hỏa số 6, tại Livermore, phía Bắc California, Mỹ.

Centennial Light được sáng chế bởi Adolphe Chailet và chính thức đưa vào sản xuất bời công ty Shelby Electric Company vào cuối năm 1890.

Adolphe Chailet chính là người mở phòng thí nghiệm để tiến hành cuộc thi sáng chế bóng đèn giữa nhiều nhà khoa học trong đó có cả Thomas Edison.

Mặc dù đã làm ra tác phẩm tuyệt vời nhưng trên thực tế Adolphe Chailet không nổi tiếng bằng Thomas Edison.

Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết - 3

Centennial Light được gắn camera riêng để quan sát (Theo Daily Mail, năm 2010)

Centennial Light thu hút du khách ở cách xa hàng trăm thậm chí hàng nghìn dặm đến tận mắt chứng kiến.

Anh Steve Bunn người bảo vệ bóng đèn trăm tuổi cho rằng, bí mật đằng sau tuổi thọ của bóng đèn nằm ở những thiết kế cổ xưa: “Họ không còn  sản xuất được những chiếc bóng đèn như thế này nữa, nó là minh chứng cho việc những đồ vật trước đây luôn được làm với chất lượng tốt hơn”.

Centennial Light được lắp đặt  đầu tiên năm 1901 tại trạm cứu hỏa trên L Street, sau đó di chuyển đến trạm cứu hỏa số 1 năm 1903 và cuối cùng đến trạm cứu hỏa số 6, Livermore năm 1976.

89. Người phụ nữ kêu như lừa sau 5 tháng mang thai

Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết - 4

Cody Hagel

Cô Cody Hagel sống tại tiểu bang Bắc Dakota, Mỹ bắt đầu  bị suy nhược và thường xuyên lên cơn co giật từ năm 14 tuổi khi mắc chứng bệnh thần kinh tên khoa học là Tourette’s Syndrome.

Năm 20 tuổi, cô gái này khiến cả gia đình thực sự sửng sốt khi kêu như lừa ít nhất 30 lần một ngày sau 5 tháng mang thai.

Hiện Hagel đang sống với bố mở trang trại Bắc Dakota. Gia đình cô cũng nuôi hai chú lừa tên là Oliver Và Rachel.

Hagel cho rằng việc thường xuyên nghe thấy tiếng lừa quen thuộc có thể đã ảnh hưởng đến thói quen kỳ quặc của cô hiện nay.Điều đó làm Hagel rất buồn nên gia đình cô đã cố thông cảm và coi như đó là chuyện bình thường.

90. Nấu "của quý" bán cho thực khách

Mao Sugiyama, 24 tuổi sống tại Tokyo, Nhật Bản tự cho mình là người vô tính. Anh quyết định tới bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục sau sinh nhật lần thứ 22 và giữ đông lạnh chúng. Sau đó, anh rao bán chúng trên Tweet với nick name HC.

Sửng sốt tục cắt ngón tay để tưởng nhớ người chết - 5

Mao Sugiyama

Anh viết: "Tôi cung cấp bộ phận sinh dục nam của tôi cho một bữa ăn với giá 100.000 yên (gần 21 triệu đồng ). Tôi là người Nhật Bản...

Tôi sẽ nấu chúng theo yêu cầu, địa điểm do khách lựa chọn. Nếu bạn có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với tôi qua email".

Sau đó, một nhóm 5 người đã đặt mua dịch vụ đặc biệt của Mao Sugiyama tại sự kiện diễn ra ở Suginami, Tokyo.

Món ăn  đặc biệt được chính Mao Sugiyama phục vụ với nấm và rau mùi tây. Các thực khách cho biết chúng khá dai nên chỉ nếm thử rất ít.

Vụ việc đã được tố cáo lên cảnh sát quận Suginami nhưng họ không thể tiến hành điều tra hay kết tội vì Mao không vi phạm bất cứ điều luật nào.

Qua nhiều thăng trầm của bao thời đại, những câu chuyện kỳ lạ vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học và loài người. Mời độc giả tiếp tục khám phá 5 bí ẩn trong loạt bài 100 sự kiện bí ẩn thế giới vào trưa ngày Thứ Năm tới (5/6) tại mục Phi thường kỳ quặc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo Qiwen) ([Tên nguồn])
100 sự kiện bí ẩn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN