Quên con trong ôtô giữa trời nóng, bỏ tủ lạnh để sơ cứu

Một ông bố tại Texas đã bị bắt giữ vì ngộ sát con gái 6 tháng tuổi.

Quên con trong ôtô giữa trời nóng, bỏ tủ lạnh để sơ cứu - 1
Michael Thedford 

Vào 1h30 hôm 21.06, cảnh sát nhận được tin báo một bé gái 6 tháng tuổi bất động tại nhà ở Melissa, phía bắc Dallas.

Michael Thedford, 33 tuổi, khai với cảnh sát về nhà lúc 9h sáng, sau khi chở hai con đầu 5 tuổi và 3 tuổi tới nhà trẻ, nhưng đã bỏ quên con gái 6 tháng trong chiếc ô tô minivan 7 chỗ và vào nhà ngủ tới 1h chiều.

Quên con trong ôtô giữa trời nóng, bỏ tủ lạnh để sơ cứu - 2
Hiện trường vụ ngộ sát 

Lúc quay lại tìm con trong xe, bé gái đã bất động. Hoảng sợ, Thedford đã bỏ con vào tủ lạnh rồi cố gắng sơ cứu ngay trên sàn nhà bếp trong khi cơ quan chức năng trên đường tới hiện trường. Tuy nhiên cảnh sát kết luận bé đã tử vong từ trước đó.

Ông bố lập tức bị đưa về lấy lời khai và bị buộc tội ngộ sát, nhưng được thả sau khi trả 20.000USD tiền bảo lãnh.

Nhiều người hàng xóm tụ tập quanh nhà và tỏ ý phẫn nộ "Làm gì có chuyện quên con mình trong xe chứ? Khó tin lắm".

Quên con trong ôtô giữa trời nóng, bỏ tủ lạnh để sơ cứu - 3
Chiếc xe minivan 

Thedford là giáo viên phổ thông mới nghỉ việc, còn vợ là bác sĩ thú y làm việc tại Plano. Ban đầu Thedford không định đem bé gái 6 tháng đi cùng nhưng không có ai trông coi. Em bé được đặt ở giữa ghế sau trong trang phục kín bưng vì đang bị sốt.

Nhiệt độ trung bình ở khu vực McKinney, Texas ở khoảng 32 độ vào buổi trưa. Riêng Texas là nơi có nhiều vụ trẻ em tử vong vì sốc nhiệt trong ô tô. Vào tháng Ba vừa rồi và tuần trước đã có hai trường hợp.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân làm bé gái tử vong và chưa bình luận thêm về vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - ABC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN