Nữ trang được làm từ tro cốt người chết

Nghệ nhân Merry Coor ở bang California (Mỹ) đang giúp mọi người gìn giữ kí ức về người thân quá cố bằng cách chế tác tro cốt của người đã khuất thành những đồ trang sức.

Quy trình bắt đầu khi bà Coor gửi một phong bì và hộp thiếc cho khách hàng để họ đựng tro cốt cùng những hình ảnh, câu chuyện liên quan đến người thân đã quá cố. Sau khi nhận được các thứ trên, bà Coor bắt tay chế tác hạt nữ trang.

Nữ trang được làm từ tro cốt người chết - 1

Tro cốt sẽ được đựng bên trong các hạt nữ trang đặc biệt này. Các hạt được làm bằng thủy tinh trong suốt, kết hợp hoa văn xoắn ốc tinh tế mang vẻ đẹp của vũ trụ nhưng vẫn chứa đựng những ký ức về người đã khuất. Sau đó gắn thêm móc và dây vào hạt để biến chúng thành những hoa tai mà mọi người có thể đeo và giữ bên mình.

Nữ trang được làm từ tro cốt người chết - 2

Nữ trang được làm từ tro cốt người chết - 3

Nữ trang được làm từ tro cốt người chết - 4

Nghệ nhân Coor thổ lộ, bà bắt tay làm loại hạt trên lần đầu tiên khi một cặp đôi tìm đến và yêu cầu bà kết hợp tro cốt của một người bạn thành hạt nữ trang. Trong quá trình làm bà nhận thấy nghề của mình có một mục đích đáng trân quý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiền phong
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN