“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm

Một cô gái ở Ai Cập nặng 501kg được cho là người phụ nữ béo nhất hành tinh.

“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm - 1

Iman Ahmad Abdulati, 36 tuổi, nặng 501 kg, không thể tự đi lại vì quá béo

Iman Ahmad Abdulati, 36 tuổi, sống tại Alexandria, miền bắc Ai Cập, đã không ra khỏi nhà trong suốt 25 năm qua vì vấn đề cân nặng.

Iman, nặng 501 kg, hiện đang sống cùng với chị gái và mẹ. Gia đình cô tin rằng Iman bị đột quỵ vào năm 11 tuổi, khiến cô nằm liệt giường và do đó tăng cân chóng mặt.

Iman thậm chí còn không thể tự đi lại một mình và cần sự giúp đỡ để đi vệ sinh.

Sau nhiều năm thấy em nỗ lực tuyệt vọng để đối phó với béo phì, chị gái của cô, Chaymaa 'Ahmad Abdulati, đã công khai kêu gọi sự giúp đỡ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm - 2

Iman sinh ra nặng 5kg, được chân đoán mắc chứng Người voi

Theo trang tin El Arabiya, Iman sinh ra nặng 5kg. Cô được chẩn đoán mắc chứng Người voi, một chứng bệnh khiến tay và chân người bệnh phình to.

Theo người thân của Iman, các bác sĩ từng nói vấn đề của cô có thể là do cô lưu giữ một lượng nước quá lớn trong cơ thể. Người ta lo sợ Iman có thể thiệt mạng nếu không đến bệnh viện để phẫu thuật kịp thời.

Cũng chính vì lý do cân nặng, người phụ nữ 36 tuổi chưa bao giờ đi học. Theo Mirror, được biết cô gái từng bị ảnh hưởng bởi cái chết của cha lúc cô còn nhỏ.

“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm - 3

Iman chưa bao giờ đi học vì cân nặng quá khổ của mình. Trong suốt 25 năm qua cô cũng chưa từng rời khỏi nhà

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN