Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc

Có những người cuồng động vật đến mức tự biến mình trở thành giống vật để trở nên giống báo, vẹt, ma cà rồng, hổ hay ngựa vằn...

Người vẹt

Ông Ted Richards, một dị nhân người Anh 56 tuổi vốn là người đam mê loài vẹt, vì vậy ông quyết định biến khuôn mặt của mình trở nên giống với loài chim sặc sỡ này.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 1

Theo đó, Richard đã cho phẫu thuật cắt tai, chẻ lưỡi, vẽ 110 hình xăm và cấy 50 vật thể lên toàn bộ cơ thể để giúp ông có ngoại hình giống vẹt nhất, sau đó ông có ý định đổi tên của mình thành Ted Parrotman (Ted người vẹt).

Người hổ

Dennis Avner, một cựu Hải quân Hoa Kỳ sống tại tiểu bang Nevada, đã xin phép chính quyền địa phương được phẫu thuật toàn bộ dung mạo và trải qua 14 lần phẫu thuật, gồm xẻ môi trên, nâng trán, độn silicone vào má, cấy răng nanh và xăm trổ để có bề ngoài giống như một con hổ.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 2

Ngoài ra, Avner còn cho gắn râu, đuôi giả và nuôi móng vuốt như một con mèo thực thụ, tự xưng mình là một người thuộc tộc Huron.Với diện mạo mới, Avner còn được biết đến với biệt danh “Người hổ” hay “Người mèo”.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 3

Được biết, Avner có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên và anh đã tự nguyện phẫu thuật thành hổ với hy vọng có thể cảm nhận rõ hơn những thông điệp của mẹ Trái Đất. Tuy nhiên, tháng 11.2012, “Người hổ” đã tự kết liễu mình ở tuổi 54 sau một thời gian dài bị bệnh trầm cảm.

Người báo

Larry Da Leopard từng mơ ước trở thành một con báo thực thụ, vì vậy anh đã không ngần ngại xăm kín họa tiết da báo lên khắp cơ thể mình.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 4

Larry Da Leopard là một thợ xăm nghệ thuật sống tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ) đã bỏ ra gần 9.000 USD để sở hữu hơn 1.000 đốm xăm da báo trên cơ thể. Mỗi centimet trên người anh, từ tay, chân cho tới lưng, tai, thậm chí cả khuôn mặt đều được xăm họa tiết đốm báo. Thành tích này giúp anh được ghi vào Sách  kỷ lục Guiness thế giới với danh hiệu người có nhiều hình xăm nhất thế giới.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 5

Trong tương lai, người đàn ông kỳ dị này còn dự định sẽ tiếp tục xăm kín người cho tới khi anh thực sự trở thành nửa người, nửa thú mới thôi. Larry luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì được làm những gì mình yêu thích, hơn hết là được trở thành một nhân vật nửa người, nửa thú và là một cách để quảng bá cho cửa hiệu xăm nghệ thuật do anh làm chủ.

Người ngựa vằn

Nghệ sĩ biểu diễn người Anh- Horace Ridler (1892 – 1969) được biết đến là dị nhân lâu đời nhất có sở thích trở thành động vật. Ông là một nghệ sĩ biểu diễn những chương trình rùng rợn và được biết đến với danh hiệu Người ngựa vằn.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 6

Từ năm 1927 – 1964, Ridler đã trải qua 150 giờ đồng hồ để xăm toàn bộ cơ thể lấy nguyên mẫu từ ngựa vằn, từ lưng, đầu, chân tay cho tới môi, má... với chi phí khoảng 3.000 USD. Sau đó ông đeo khuyên và kéo dài dái tai để đeo trang sức có kích thước lớn.

Ông còn nhờ một bác sĩ thú y đục vách ngăn mũi để xỏ vừa một chiếc khuyên mũi khổng lồ. Cuối cùng ông yêu cầu bác sĩ nha khoa giũa hàm răng cho nhọn và diện trang phục cầu kỳ, sặc sỡ. Ridler từng tuyên bố dù thế nào đi nữa ông cũng là một người bình thường, nghệ sĩ này qua đời vào năm 1969.

Người thằn lằn

Erik Sprague sinh năm 1972 ở Texas, Mỹ còn được mệnh danh là “người thằn lằn” sau khi quyết định đài răng nhọn, cấy “sừng” lên trán và phẫu thuật làm cho lưỡi chẻ đôi ra giống như lưỡi rắn và xăm mình khắp cơ thể bằng mực xanh lá cây để giống lớp da loài thằn lằn.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 7

Thậm chí môi cũng được ông cho xăm mực màu xanh. Có thông tin cho rằng Erik mong muốn sẽ được cấy thêm đuôi nhưng ông cũng thừa nhận điều đó là không thể.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 8

Nhờ thân hình đặc biệt, Erik kiếm bộn tiền nhờ xuất hiện trên truyền hình, làm khách mời trong các talkshow trong đó có show của Tyra Banks. Không những vậy, nhóm nhạc rock của ông là Lizard Skynyrd cũng cho phát hành album vào năm 2010, sau đó đi tour khắp thế giới.

Người hổ cái

Nữ nghệ sĩ trình diễn Katzen Hobbes ở Austin, bang Texas (Mỹ) từ nhỏ đã muốn trở thành một con hổ đúng nghĩa. Vì vậy khi lớn lên cô đã cho xăm mình và đeo khuyên khắp cơ thể để giống với một con hổ cái như cô hằng mong ước.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 9

Thậm chí để biến mình giống hổ một cách chân thực nhất, suốt 14 năm qua, Katzen đã xuyên những chiếc ria nhựa qua da mặt mình để giả làm râu hổ nhưng sau đó đã tháo bỏ vì ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 10

Thay vào đó, Katzen dùng phương pháp rạch da để có 6 vết sẹo trên khuôn mặt và coi đó như là những chiếc râu. Katzen còn được biết đến là vợ cũ của nghệ sĩ trình diễn nổi tiếng người Mỹ - Enigma.  Hiện cô làm việc tại một tiệm xăm ở Houstan, bang Texas.

Người mọc sừng

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 11

Kala Kaiwi hiện sở hữu studio xăm cơ thể ở Hawaii, anh được biết đến với 67 chiếc khuyên và 75% cơ thể bao phủ những hình xăm. Anh còn cho kéo căng dái tai của Kala dài hơn 10cm.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 12

Anh còn chèn nhiều silic trên da đầu bằng cách găm thứ kim loại này vào hộp sọ để tạo hình sừng. Đây cũng là lý do anh được mệnh danh là Người mọc sừng và lập kỷ lục thế giới người cấy sừng có kích thước lớn nhất thế giới lên cơ thể. Kala còn có một chiếc lưỡi xẻ đáng sợ.

Nữ ma cà rồng

Nữ nghệ sĩ xăm mình kiêm luật sư người Mexico - Maria Jose Cristerna, 41 tuổi nổi tiếng khắp mạng xã hội với biệt danh “Nữ ma cà rồng”.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 13

Maria Jose Cristerna là một trong số những nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình, và cô khẳng định rằng: "Sự hóa thân thành ma cà rồng là một sự giải thoát cho tôi”. Cô cũng từng bị chồng đánh đập và khiến cô quyết định “hóa thân”.

Cơ thể của cô hiện tại bao phủ gần như 100% là các hình xăm. Ngoài ra, cô còn bấm khuyên trên mặt, đồng thời cấy ghép titan dưới lớp da trán để tạo nên những chiếc “sừng”. Maria thậm chí nhờ bác sĩ nha khoa cấy ghép “răng nanh” – để giúp cô có được một diện mạo hoàn toàn mới, nhưng chỉ để giúp cô có được sống “một cuộc sống bình thường”.

Những dị nhân "lột xác" thành động vật gây sốc - 14

Nữ luật sư tiết lộ, những chiếc sừng là biểu tượng của sức mạnh và cô không sử dụng thuốc mê khi cấy ghép. Cô thích cấy răng nanh bởi từ nhỏ cô đã thích hóa thân thành ma cà rồng. Maria vẫn chưa dừng lại khi lên kế hoạch cấy ghép thêm nhiều “sừng” titan vào phần sau gáy nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN