Nhân viên tang lễ trộm bộ phận nhạy cảm của người chết

Các điều tra viên ở Kenya đang nỗ lực tìm kiếm chứng cứ để xác định hung thủ thực sự vụ việc xâm phạm bất hợp pháp thi thể của người đã khuất.

Cảnh sát Kenya bắt Stephen Ngei, Julius Wambua và Mary Nzilani, 3 Montenzuma Monalisa, thành phố Machakos, với hành vi cắt bộ phận sinh dục từ xác của một phụ nữ, tờ Daily Mirror đưa tin hôm 1/9.

Nhân viên tang lễ trộm bộ phận nhạy cảm của người chết - 1

Người dân địa phương khẳng định tòa án phải trừng trị hành vi này thích đáng. Ảnh: Daily Mirror.

Tòa án thành phố xét xử 3 nghi phạm với tội danh xâm phạm bất hợp pháp thi thể người đã khuất. Các công tố viên đã cung cấp những bức ảnh chụp nạn nhân để làm bằng chứng. Tuy nhiên, thẩm phán Jesse Nyanga buộc phải cho chúng tại ngoại khi 3 người đều không nhận tội.

Cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra để tìm thêm chứng cứ và . Jesse cho biết bà sẽ mở một phiên tòa xét xử mới vào ngày 24/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nhung (ZING.vn)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN