Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm

Bà đang được kì vọng được ghi danh vào Guiness là người già nhất, thấp nhất thế giới.

Bà Zeenat Bi năm nay đã bước sang tuổi 113 nhưng chỉ cao 91cm. Hiện tại, nguồn sống duy nhất của bà là trợ cấp 5 đô la mỗi tháng.

Theo tờ Hindustan Times, Zeenat hiện đang sống một mình trong một căn phòng nhỏ miễn phí và được chính phủ trợ cấp.

Tôi không có bất cứ một khoản tiền ngoài nào ngoại trừ trợ cấp từ chính phủ (tương đương 110.000VNĐ). Nhưng tôi được trả 4 tháng một lần. Mặc dù vậy, tôi đã mất tiền chi phí đi lại đến ngân hàng (khoảng 59.000VNĐ) ” – bà chia sẻ với báo chí địa thương.

Được biết, bà không phải là người duy nhất phải đối diện với những đồng tiền trợ cấp ít ỏi này.

Theo kết quả điều tra của quỹ dân số Liên hợp quốc, Ấn Độ là một trong những quốc gia mà người cao tuổi phải nộp nhiều tiền hơn là số tiền nhận được khi về hưu.

Thống kê cho thấy hiện 8% dân số của Ấn Độ có tuổi đời hơn 60. Con số này sẽ tăng lên 19% vào năm 2050.

Một số hình ảnh của người phụ nữ 113 tuổi cao 91cm:

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 1

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 2

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 3

Người phụ nữ này đã bước sang tuổi thứ 113

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 4

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 5

Bà hiện sống bằng trợ cấp ít ỏi 5 đô la mỗi tháng

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 6

Cụ bà 113 tuổi, cao 91cm - 7

Nhiều khả năng bà sẽ được ghi danh trong sách kỉ lục là người già nhất và thấp nhất thế giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân (Theo Hungf)
Những kỉ lục guiness Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN