Mỹ: Cành cây dài 45cm đâm xuyên mồm người trượt tuyết

Các bác sĩ đã phải cắt môi Hagood để rút cành cây ra.

Mỹ: Cành cây dài 45cm đâm xuyên mồm người trượt tuyết - 1

Natty Hagood, 29 tuổi, gặp tai nạn khi đang trượt tuyết

Một người hướng dẫn trượt tuyết ở Mỹ đã bị cành cây đâm xuyên mồm khi đang trượt trên sườn núi.

Sự việc xảy ra ở Khu nghỉ dưỡng trên núi Jackson Hole vào tuần trước. Natty Hagood, 29 tuổi, đã tính toán sai khi nhảy xuống giữa 2 cái cây. Kết cục là cành cây dài 45cm chọc thủng miệng của người đàn ông.

"Tôi tưởng cái băng đầu của tôi bị lệch, vì vậy tôi định tháo nó ra. Đó chính là lúc tôi sờ thấy cành cây.

"Tôi lắc đầu từ trái sang phải và nhìn thấy cành cây di chuyển. Tôi dùng tay lắc lư cành cây và nhận ra nó đâm khá sâu”.

Mỹ: Cành cây dài 45cm đâm xuyên mồm người trượt tuyết - 2

Hagood đã tính toán sai khi nhảy xuống giữa 2 cái cây. Kết cục là cành cây dài 45cm chọc thủng miệng của người đàn ông.

Hagood sau đó thậm chí vẫn còn đùa với đồng nghiệp: "Tôi hét lên với Pete: "Này, tôi có một cái khuyên mới”.

Trước khi đi đến bệnh viện, đội tuần tra trượt tuyết nói với Hagood rằng cành cây cần được giữ nguyên trong môi của anh. Do đó, anh đã cắt bớt 15cm ở 2 đầu cành cây để tiện di chuyển.

Sự đau đớn thực sự không bắt đầu cho đến khi Hagood đến bệnh viện.

Mỹ: Cành cây dài 45cm đâm xuyên mồm người trượt tuyết - 3

Bác sĩ đã cắt môi của Hagood để lấy cành cây ra

"Phần đau nhất là những cú tiêm gây tê ở bệnh viện. Sau đó, họ cắt phần trên của môi tôi để lấy cành cây ra”.

Hagood bị khâu 15 mũi với hóa đơn viện phí 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng). Anh cũng đã kêu gọi gây quỹ thành công trên trang web GoFundMe để trả tiền viện phí.

Hagood hiện đang liên tục chảy nước dãi và phải dùng ống hút uống bia, New York Daily News viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - NY Daily News ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN