Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không

Hai nhà mạo hiểm Mỹ đã có quyết định táo bạo khi leo gần 1km vách đá dựng đứng chỉ bằng tay không, hứa hẹn sẽ là mốc lịch sử cho nhân loại.

Mới đây, Kevin Jorgeson (30 tuổi) và Tommy Caldwell (36 tuổi) quyết định tạo nên mốc lịch sử cho nhân loại khi leo lên một trong những vách đá lớn nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới mà chỉ sử dụng tay không. Đó chính là vách đá El Captain thuộc Công viên Quốc gia Yosemite tại California, Mỹ.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 1

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 2

Vách đá El Captain thuộc Công viên Quốc gia Yosemite tại California, Mỹ.

Để tới được đỉnh của El Captain, hai nhà mạo hiểm Mỹ sẽ phải leo lên vách đá cao 900m và dựng đứng vuông góc với mặt đất. Càng khó khăn hơn khi những cạnh của vách đá này vô cùng sắc nhọn và dễ dàng gây đứt tay cho họ nếu như không cẩn thận.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 3

Vách đá dựng đứng và sắc nhọn gây khó khăn cho hai nhà mạo hiểm.

Nhằm tăng thêm thử thách cho bản thân, Kevin và Tommy đã lựa chọn tuyến đường Dawn Wall – tuyến đường dài nhất và khó leo nhất trên thế giới. Họ chỉ dùng thêm dây thừng như một biện pháp an toàn tối thiểu chứ không dùng chúng để hỗ trợ cho việc leo trèo của mình.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 4

Dây thừng chỉ là biện pháp an toàn tối thiểu.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 5

Kevin và Tommy thích leo vào lúc trời chuyển tối  vì nhiệt độ thấp giúp bàn tay họ ít chảy mồ hôi.

Thỉnh thoảng, Kevin và Tommy sẽ đặt ra ngày nghỉ để phục hồi thể lực cũng như những vết thương ở tay và chân. Cả hai sẽ dựng lều ngay trên vách đá dốc đứng, tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành ở nơi đây.

Theo dự tính, chuyến mạo hiểm sẽ kéo dài 10 ngày và họ chỉ còn chưa đến 1 tuần để hoàn thành thử thách khó khăn này.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 6

Cả hai dựng lều ngay trên vách đá dốc đứng để nghỉ ngơi.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 7

Họ còn có một đội ngũ hỗ trợ đằng  sau mang theo đồ ăn và nước uống.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 8

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 9

 

Hành trình leo núi vẫn đang tiếp tục được diễn ra.

Leo vách đá gần 1 km chỉ bằng...tay không - 10
 

Hai chàng trai thường cập nhật hình ảnh hành trình lên mạng xã hội nhờ những thiết bị được sạc bằng năng lượng mặt trời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN