Lão ngư Nhật bản dùng võ karate đả bại gấu đen cao 1,9 m

Người đàn ông 63 tuổi ở Nhật Bản đã sử dụng kỹ thuật karate để chiến đấu, xua đuổi con gấu đen 1,9 m trở lại rừng mà không hề nao núng.

Lão ngư Nhật bản dùng võ karate đả bại gấu đen cao 1,9 m - 1

Ông Atsushi Aoku chia sẻ câu chuyện đánh bại gấu bằng võ karate.

Cảnh sát tỉnh Gunma cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 1.9. Ông Atsushi Aoki đang ngồi câu cá trên bên dòng suối chảy quanh những ngọn núi, thì bất ngờ bị một con gấu cao 1,9 m xô ngã.

Tờ Telegraph (Anh) liên tưởng vụ việc với cảnh ngôi sao màn bạc Leonardo Di Caprio thủ vai anh hùng chiến đấu với con gấu lớn trong bộ phim “The Revenant” - đạt giải Oscar.

Chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình Tokyo, ông Aoki nói: “Con gấu quá khỏe và hung dữ. Nó vật tôi và cắn vào đây”. Người đàn ông 63 tuổi chỉ tay vào vết thương đang phải băng bó ở chân.

Đối diện với thời khắc sinh tử, lão ngư dân không có nhiều thời gian suy nghĩ. “Hoặc tôi giết nó, hoặc nó xé xác tôi”, ông Aoki nói trên kênh NHK.

Thay vì cố gắng bỏ chạy khỏi con mãnh thú, thuộc loài gấu đen châu Á, lão ngư quyết định sử dụng kỹ thuật karate mà mình đã rèn luyện một cách thuần thục.

Giành lại thế đứng, ông Aoki liên tục đấm vào mắt con gấu, khiến mãnh thú phải bỏ chạy vào rừng.

Lão ngư Nhật bản dùng võ karate đả bại gấu đen cao 1,9 m - 2

Gấu đen châu Á.

Ngư dân dũng cảm sau đó trở lại chiếc xe ô tô và tự lái đến một bệnh viện ở Gunma, phía Tây Bắc thủ đô Tokyo mặc dù bị thương ở đầu, tay và chân. Cảnh sát địa phương cho biết: “Ông ấy lái xe đến bệnh viện và vẫn còn nhớ mang theo số cá mà mình đã câu được”.

Câu chuyện lão ngư hạ gục gấu hoang trở thành đề tài nóng bỏng trên các trang báo Nhật Bản. Tờ Nikkan giật tít: “Lão ngư dân hạ gục gấu bằng tay không”.

Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo người dân không nên cố gắng làm theo ông Aoki nếu họ gặp phải một con gấu ở môi trường hoang dã. "Nếu như gặp phải gấu, đừng chiến đấu. Hãy lẳng lặng bỏ đi và thông báo lại sự việc với cảnh sát", một quan chức Nhật Bản nói.

Trường hợp gấu tấn công người không phải là hiếm gặp ở Nhật Bản. Hồi đầu năm nay, 4 người đã thiệt mạng vì các lý do tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN