Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực

Sau khi bị điện giật, gương mặt của anh Tiểu Ba (Trung Quốc) đã bị biến dạng nghiêm trọng. Anh buộc phải cấy lại mặt trên chính vùng ngực của cơ thể.

Anh Tiểu Ba (tên nhân vật đã được thay đổi) 29 tuổi, một nông dân ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc trong một lần hiếu kỳ mở hộp biến áp tại cơ quan đã bị nguồn điện mạnh giật bất tỉnh.

Toàn bộ khuôn mặt của Tiểu Ba bị bỏng nặng và biến dạng hoàn toàn, thị lực giảm sút, miệng và vùng da xung quanh đều bị hủy hoại.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 1

Gương mặt anh Tiểu Ba trước khi bị tai nạn (ảnh trái) và gương mặt được cấy trên ngực trái.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 2

Gương mặt của anh Tiểu Ba được cấy trên ngực trái.

Hàng ngày Tiểu Ba phải ăn đồ lỏng, việc nói cười, ăn uống đều khó khăn và đau đớn. Nhiều người ác ý đã đặt biệt danh cho anh là "mặt quỷ", "mặt vỡ", "mặt bánh đa"....

Ngay đến hai cô con gái một tuổi và 4 tuổi khi trông thấy cha cũng gào lên kinh sợ, gọi anh là yêu quái và không dám nhận cha. Cuối cùng, Tiểu Ba quyết định thực hiện nguyện vọng của hai cô con gái - "thay lại khuôn mặt".

Khi Tiểu Ba được đưa vào viện, các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ mắt phải và mũi của người đàn ông kém may mắn này.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 3

Chị Gia Gia, vợ anh Tiểu Ba nức nở giơ điện thoại với hình ảnh chồng trước khi bị tai nạn.

Mặc dù khuôn mặt đã gần như hỏng hoàn toàn, các bác sĩ tại Bệnh viện quân y Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã cố gắng tái tạo cho anh Tiểu Ba một gương mặt mới.

Từ 6 tháng trước, các bác sĩ tại bệnh viện trên đã thực hiện thủ tục hết sức phức tạp và tỉ mỉ khi kéo phần da phía dưới ngực trái của Tiểu Ba nhằm tạo gò đầu có hình khuôn mặt sau khi bơm trực tiếp nước muối vào vùng ngực khiến phần da giãn nở trên phạm vi rộng.

Sau một thời gian, lớp da đã phát triển giúp thực hiện ca phẫu thuật tạo gương mặt mới cho Tiểu Ba. Bước tiếp theo là gắn gương mặt mới đã được cấy thành công lên vùng da mặt đã bị hủy hoại trước đó.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 4

Các bác sĩ tiến hành lấy sườn tạo mũi và cấy mặt lên ngực trái anh Tiểu Ba.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 5

Việc cấy ghép khuôn mặt cho anh Tiểu Ba ít nhất phải mất 2 năm mới hoàn thiện.

Theo tiết lộ của các bác sĩ Lương Cửu Long, toàn bộ quá trình phẫu thuật tái tạo gương mặt của anh Tiểu Ba phải trả qua 5 bước vô cùng phức tạp. Hai bước đầu là tạo vùng mũi bằng cách sử dụng một phần sụn và tạo lớp da mới hoàn toàn để tạo hình chiếc mũi.

Bước thứ ba là tạo mạch máu và động mạch mới, tiếp đến là ghép gương mặt và cuối cùng là bước hoàn thiện một khuôn mặt mới hoàn chỉnh. Như vậy, toàn bộ các bước trên phải mất ít nhất 2 năm.

Trước đó tại Trung Quốc từng xuất hiện một ca cấy ghép mặt tương tự từ bộ phận ngực cho một cô gái 17 tuổi Hứa Kiếm Mai người tỉnh Phúc Kiến.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 6

Các bác sĩ xem xét ca phẫu thuật cấy mặt cho cô gái Hứa Kiếm Mai.

Được biết, Kiếm Mai bị bỏng nặng sau vụ cháy khi cô lên 5 tuổi, hậu quả là gương mặt của Mai bị biếng dạng với thương tổn 95%.

Năm 2013 Mai mới được các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến tiến hành phẫu thuật miễn phí nhằm giúp cô có lại được những bộ phận đã mất trên mặt bằng cách cấy gương mặt trên vùng ngực của chính Kiếm Mai.

Các bác sĩ tại đây đã cấy ghép các mạch máu từ vùng chân lên ngực của Mai, say dùng quả bóng bơm nước nhằm nâng rộng vùng da dưới ngực giúp tạo hình một khuôn mặt mới.

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 7

Kỳ lạ người đàn ông có "mặt" mọc trên ngực - 8

Hứa Kiếm Mai đã có thể cười sau 12 năm kể từ khi bị bỏng với thương tổn 95%.

Ca phẫu thuật thành công và điều khiến cô gái may mắn cảm thấy vui sướng nhất, đó là lần đầu tiên trong suốt 12 năm cô đã có thể cười trở lại: "Với gương mặt mới giúp cô ấy có khả năng thể hiện được cảm xúc bản thân. Cô ấy có thể thấy đỏ mặt khi cảm xúc thay đổi, nhưng phải mất một thời gian dài", bác sĩ Giang Thành Hồng, phó giám đốc thẩm mỹ bệnh viện Phúc Châu chia sẻ.

Theo thống kê, hiện tại trên thế giới đã có 21 ca được phẫu thuật cấy ghép tái tạo khuôn mặt mới, trong đó 9 người Pháp, 6 người Mỹ, 3 người Tây Ban Nha và 2 người Trung Quốc. Trong đó, ca cấy mặt đầu tiên trên thế giới là một bệnh nhân người Pháp được thực hiện năm 2005. Ca thứ hai tại Trung Quốc vào năm 2006 .

Ca phẫu thuật "thay mặt" của Hứa Kiếm Mai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN