Kinh hãi: Loài cây chảy nhựa như máu ở châu Phi

Một loài cây ở châu Phi có nhựa chảy như máu động vật khi bị thương khiến nhiều người khiếp sợ.

Loài cây máu Bloodwood, có tên khoa học là Pterocarpus angolensis, được trồng phổ biến tại vùng miền nam châu Phi.

Kinh hãi: Loài cây chảy nhựa như máu ở châu Phi - 1

Khi thân hoặc cành của loài cây này bị cắt, nhựa màu đỏ tươi sẽ chảy ra từ vết cắt không khác gì máu chảy ra từ vết thương của động vật.

Kinh hãi: Loài cây chảy nhựa như máu ở châu Phi - 2

Nhựa của của loài cây Bloodwood được cho là có tác dụng giúp vết thương chóng lành và chữa những bệnh liên quan tới máu. Ngoài ra, chất nhựa này cũng được sử dụng làm thuốc nhộm và một số loại mỹ phẩm chăm sóc da mặt và cơ thể.

Kinh hãi: Loài cây chảy nhựa như máu ở châu Phi - 3

Loài cây Bloodwood cũng được sử dụng điều trị một số bệnh lý như vảy nến, bệnh về mắt, sốt rét, vấn đề về dạ dày và giúp tăng nguồn sữa mẹ.

Kinh hãi: Loài cây chảy nhựa như máu ở châu Phi - 4

Trong khi đó, gỗ thịt của loài cây Bloodwood được sử dụng để sản xuất đồ gia dụng chất lượng cao do đặc tính bền và ít co ngót khi thời tiết thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Amusing) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN