Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người

Video kinh dị cho thấy người tham gia nhăn nhó khi bị chọc thủng má bằng que kim loại.

*Video có tính chất nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem.

Video dùng que, móc kim loại đâm vào người trong lễ hội Thaipusam

Những bức ảnh dưới đây cho thấy những tín đồ đạo Hindu ở Malaysia chọc thủng da của họ trong lễ hội Thaipusam diễn ra hồi đầu tuần này.

Họ dùng que, móc, ghim bằng kim loại chọc thủng má, móc vào lưng và thậm chí cả lưỡi, khi tham gia lễ hội này.

Một số người còn kéo theo vật nặng được gắn liền với móc, thể hiện sức chịu đựng rắn rỏi của mình.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 1

Quả cam được gắn vào móc trên người tham gia lễ hội

Diễn ra trong hang động Batu, Malaysia vào đầu tháng này, lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng Tamil thuộc lịch Tamil của người Hindu.

Lễ hồi lần đầu được tổ chức bởi những người theo đạo Hindu ở Sri Lanka và miền nam Ấn Độ. Tuy nhiên, tiếng vang của lễ hội đã lan rộng khắp thế giới.

Lễ hội tương tự cũng diễn ra tại Myanmar, Indonesia, Singapore, Nam Phi và vùng Caribê.

Vật thể sắc nhọn được sử dụng để tưởng nhớ nữ thần Hindu Parvati, người từng ban một cây giáo cho thần chiến tranh Murugan để giết con quỷ dữ Soorapadman theo truyền thuyết.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 2

Đây là hình ảnh trong lễ hội Thaipusam ở Malaysia

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 3

Họ dùng que, móc, ghim bằng kim loại chọc thủng má, móc vào lưng và thậm chí cả lưỡi, khi tham gia lễ hội này.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 4

Lễ hội vừa được tổ chức hồi đầu tuần

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 5

Vật thể sắc nhọn được sử dụng để tưởng nhớ nữ thần Hindu Parvati, người từng ban một cây giáo cho thần chiến tranh Murugan để giết con quỷ dữ Soorapadman theo truyền thuyết.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 6

Lễ hội hàng năm được tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng Tamil thuộc lịch Tamil của người Hindu.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 7

Lễ hồi lần đầu được tổ chức bởi những người theo đạo Hindu ở Sri Lanka và miền nam Ấn Độ. Tuy nhiên, tiếng vang của lễ hội đã lan rộng khắp thế giới.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 8

Lễ hội tương tự cũng diễn ra tại Myanmar, Indonesia, Singapore, Nam Phi và vùng Caribê.

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 9

Thaipusam chính thức diễn ra trong hang động Batu, Malaysia

Kinh dị lễ hội chọc ghim, móc kim loại vào người - 10

Người đàn ông thể hiện đức tin của mình bằng việc móc khóa vào người

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN