Hai người đàn ông rơi sâu 450m vào miệng núi lửa nóng đỏ

Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, hai người bị mất nước do nhiệt độ cao.

Hai người đàn ông rơi sâu 450m vào miệng núi lửa nóng đỏ - 1

Một du khách chụp ảnh hồ dung nham bên trong miệng núi lửa Masaya

Một nhà nghiên cứu và hướng dẫn viên du lịch đã rất may mắn sống sót sau khi rơi xuống miệng ngọn núi lửa đang hoạt động ở Nicaragua, quốc gia ở Trung Mỹ.

Nhà nghiên cứu núi lửa Rodolfo Alvarez, 60 tuổi, và hướng dẫn viên Adriac Valladares, 25 tuổi, đã rơi 450 mét vào bên trong miệng núi lửa Masaya sau khi dây an toàn của họ bị đứt.

Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, hai người bị mất nước do nhiệt độ cao nhưng rất may không ai bị thương nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào tuần trước, theo Mirror.

Hai người đàn ông rơi sâu 450m vào miệng núi lửa nóng đỏ - 2

Ngọn núi lửa Masaya luôn là một điểm đến hấp dẫn với các nhà khoa học và khách du lịch

Argentina Alvarez và Nigaraguan Valladares đang làm việc trên miệng núi lửa thì tai nạn xảy ra, theo các quan chức chính phủ.

Lính cứu hỏa đã dùng dây thừng và dây an toàn để leo xuống cứu hai người đàn ông. Cả hai người đều đang ở trong "tình trạng tốt và ổn định", các quan chức nói thêm.

Ngọn núi lửa Masaya luôn là một điểm đến hấp dẫn với các nhà khoa học và khách du lịch. Masaya có một hồ dung nham bên trong miệng núi lửa. Nó đã phun dung nham 2 lần kể từ thế kỷ thứ 16 đến nay, vào năm 1670 và 1772.

Tháng 4 năm 2001, miệng núi lửa phát nổ khiến những hòn đá bay cao tới 500m, làm hư hỏng xe ô tô và làm bị thương một người gần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN