Cưỡng hiếp cô gái trẻ, một năm sau nhắn tin xin lỗi

Khi cô gái khóc lóc, thủ phạm hỏi “Cô có ổn không” rồi tiếp tục hành vi đồi bại.

Cưỡng hiếp cô gái trẻ, một năm sau nhắn tin xin lỗi - 1

Thủ phạm được đánh giá là người thông minh và có năng lực.

Sherman Ip, một cựu nghiên cứu sinh đại học Oxford danh tiếng đã hãm hiếp một cô gái trẻ trong căn hộ của mình. Sau đó một năm, Ip gửi tin nhắn xin lỗi nạn nhân.

Tờ Daily Mail cho biết vụ việc xảy ra năm 2013 khi Ip ép nạn nhân lên giường và thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường và quyết định không thông báo với cảnh sát. Cô cũng gửi một tin nhắn cho thủ phạm và nói rằng hành động của Ip là sai trái.

Tới tháng 10.2014, sau khi thủ phạm nhắn tin “Tôi rất lấy làm tiếc vì đã hãm hiếp cô”, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo với cảnh sát. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, Ip đang là nghiên cứu sinh ngành vật lý ở đại học Oxford danh tiếng. Nạn nhân bị tấn công tình dục cũng là một sinh viên ở trường.

Thẩm phán David Povall, nói: “Nghi phạm Sherman Ip đã tấn công tình dục cô gái trẻ vào một ngày chưa xác định năm 2013. Sau đó, Ip gửi tin nhắn xin lỗi nạn nhân vì những gì đã xảy ra”.

Cưỡng hiếp cô gái trẻ, một năm sau nhắn tin xin lỗi - 2

Ip chụp ảnh ở khuôn viện đại học Oxford.

Ip nói với cô gái rằng ở thời điểm đó, hắn chỉ muốn quan hệ tình dục. Bất chấp sự phản đối của nạn nhân, Ip vẫn đẩy cô gái vào giường và hãm hiếp. Cô gái khai rằng dù mình đã khóc và thủ phạm hỏi “cô có ổn không” thì Ip vẫn tiếp tục hành vi.

Cô gái cho biết đã kể lại sự việc với bạn trai nhưng quyết định báo cảnh sát do tin nhắn xin lỗi của Ip. Nội dung tin nhắn được thẩm phán David công bố: “Tôi rất xin lỗi đã lạm dụng cảm xúc và ép cô phải làm điều mình không muốn. Tôi rất xin lỗi vì đã hãm hiếp. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi”.

Sau khoảng một năm, nạn nhân quyết định lên tiếng và gửi đơn tố cáo lên cảnh sát. Ip bị triệu tập nhưng phủ nhận liên quan. Vụ án đang tiếp tục điều tra.

Mexico: Thủ phạm thoát án hiếp dâm vì “không thỏa mãn”

Vụ việc là điển hình của tầng lớp tinh hoa Mexico có thể dễ dàng thoát tội vì nắm quyền lực chính trị rất lớn trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN