Cuộc thi Nữ hoàng béo ở Thái Lan

Một cuộc thi sắc đẹp hằng năm ở Thái Lan đã so sánh những phụ nữ thừa cân với voi.

Cuộc thi Nữ hoàng Jumbo diễn ra hằng năm tại thành phố Nakhon Ratchasima, Thái Lan, với mục đích tuyên truyền bảo vệ voi ở quốc gia này. Sự kiện năm nay thu hút hơn 100 thí sinh với trọng lượng tối thiểu 82 kg.

Một số thí sinh tham gia cuộc thi có thể có trọng lượng hơn 158 kg, trong khi những người chuyển giới cũng được khuyến kích tham gia.

Người chiến thắng của cuộc thi được trao danh hiệu 'Thi Da Chang' (Con gái của voi) và giành 1 năm du lịch khắp Thái Lan để tuyên truyền bảo vệ voi.

Thí sinh Kwanrapee Boonchaisuk, nặng 106 kg, đã giành được danh hiệu Nữ hoàng Jumbo 2018 và Bantita Sangkachart, nặng 110 kg, được trao Hoa hậu chuyển giới Jumbo.

Cuộc thi Nữ hoàng béo ở Thái Lan - 1

Thí sinh Kwanrapee Boonchaisuk, nặng 106 kg, đã giành được danh hiệu Nữ hoàng Jumbo 2018.

Tại Thái Lan, voi là loại động vật được tôn kính và có giá trị cao. Chúng thường được sử dụng làm sức kéo trong ngành công nghiệp khai thác gỗ.

Nhưng khi ngành công nghiệp khai thác gỗ thu hẹp, voi và chủ của chúng buộc phải tới các thành phố lớn như Bangkok để kiếm tiền nhờ chụp ảnh với du khách.

Kì dị cuộc thi “ngồi im như phỗng” ở Đài Loan

Thí sinh được yêu cầu ngồi im như tượng trong 90 phút và không được phép ngủ gật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN