Chết oan vì bị trói vào cột có kiến độc

Một phụ nữ ở Bolivia đã tử vong sau khi bị đánh đập và trói vào cột có kiến độc, vì mọi người nhầm cô là kẻ cắp.

Chết oan vì bị trói vào cột có kiến độc - 1

Các nạn nhân bị trói vào cột có kiến độc.

Sự việc xảy ra tại ngôi làng Caranavi cách thủ đô La Paz của Bolivia khoảng 160km về phía đông bắc. Người phụ nữ 52 tuổi cùng con trai 28 tuổi và con gái 22 tuổi đã bị đám đông đánh đập dã man vì nghĩ rằng họ định ăn cắp ô tô.

Đám đông sau đó đã trói ba mẹ con người phụ nữ vào cột có kiến độc, trước khi cảnh sát tới giải cứu và đưa họ tới bệnh viện. Tại đây, người mẹ đã tử vong do bị đánh đập và kiến độc đốt.

“Người mẹ đã tử dong do suy hô hấp. Những con kiến độc có thể đã đốt khí quản của nạn nhân, gây ra tình trạng viêm nhiễm và ngừng thở”, Roxana Bustillos, luật sư của các nạn nhân, nói với hãng tin địa phương Urgentebo. “Những đứa con của bà vẫn đang được theo dõi”.

Cảnh sát trưởng địa phương Agudo dẫn lời các nạn nhân cho biết gia đình họ không phải là trộm, mà di chuyển tới ngôi làng Caranavi từ thành phố La Paz để đòi nợ.

Một người người đàn ông đã bị bắt giữ do bị nghi liên quan tới vụ việc. Nghi phạm đã được chuyển tới nhà tù San Pedro ở thành phố La Paz để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN