Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness

Zheng Chunhui, nghệ sĩ điêu khắc ở Trung Quốc đã giành kỉ lục Guinness sau khi tạo ra bản sao của bức tranh “Dọc theo sông trong Lễ hội Thanh Minh” cách đây 1.000 năm trên thân gỗ dài hơn 12 mét.

Theo Dailymail, bức tranh trên thân cây gỗ sau khi hoàn thành có chiều dài 12,286m, cao 3,075m, rộng 2,401m. Bản gốc của bức tranh được nghệ sĩ thời nhà Tống có tên là Zhang Zeduan vẽ. Phải mất 4 năm để Zheng Chunhui hoàn thành bức tranh đạt kỷ lục Guinness này.

Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness - 1

 Nghệ sĩ Zheng Chunhui mất 4 năm để hoàn thành bức tranh trên thân gỗ dài hơn 12m. 

Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness - 2

Bức tranh là bản sao của bức "Dọc theo sông trong Lễ hội Thanh Minh" thời Tống của Zhang Zeduan. 

Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness - 3

Bức tranh mô tả lại những sinh hoạt đời sống của người dân thời kỳ đó. 

Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness - 4

Bức tranh trên khúc gỗ đạt kỷ lục Guinness - 5

Trong tác phẩm thể hiện chi tiết từng tòa nhà, tàu thuyền, động vật, gia súc thời cổ đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
Những kỉ lục guiness Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN