Bố phạt con quỳ đi qua đường vì nói dối

Một cậu bé 8 tuổi đã bị bố phạt đi bằng gối qua đường phố đông đúc ở Hong Kong.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 9 giờ tối tại khu phố Lam Tin ở Hong Kong, Trung Quốc. Một người qua đường đã quay lại cảnh tượng cậu bé khoảng 8 tuổi bị bắt đi chuyển bằng đầu gối qua đường phố đông đúc.

Đoạn video được đăng tải lên mạng Facebook cho thấy một người đàn ông, dường như là bố của cậu bé, đã bắt con của mình qua đường. Cậu bé trong trang phục màu đỏ buộc phải nghe lời bố đi bằng gối và hai tay chạm vào tai.

Một người qua đường tên Wu đã chứng kiến sự việc và thông báo lại cho các nhà chức trách. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và bắt giữ người bố vì tội bạo hành trẻ em.

Cảnh sát sau đó đã xác nhận người đàn ông là Kwok Wang Lei, 40 tuổi. Ông Lei nói với các phóng viên rằng ông đang đưa hai con trai về nhà từ một trung tâm học thêm.

Hình phạt mà ông Lei dành cho con trai mình là vì cậu bé đã nói dối giáo viên rằng cậu không mang theo sách làm bài tập về nhà. Ông Lei trước đó đã cảnh báo cậu bé: “Nếu con tiếp tục nói dối, con sẽ phải đi bộ bằng gối từ nơi học về nhà”.

Ông Lei thừa nhận rằng đây không phải lần đầu tiên ông bắt con trai phải chịu hình phạt như vậy. Trước đó, ông đã bắt cậu bé ăn cơm trong tư thế quỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN