Bệnh lạ khiến hai đứa trẻ hóa cụ già

Hai chị em bé gái 7 tuổi ở Ấn Độ mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến họ trông giống như những người già.

Bé gái Anjali Kumari, 7 tuổi, và cậu em trai Keshav Kumar, 18 tháng tuổi, bị mắc hội chứng Cutis Laxa, khiến da của chúng nhăn nheo và mặt sưng lên như những người già. Hiện tại, hai đứa trẻ đang sống cùng bố mẹ ở thành phố Ranchi, Ấn Độ.

Bệnh lạ khiến hai đứa trẻ hóa cụ già - 1

Bé gái Anjali Kumari (phải) và cậu em trai Keshav Kumar.

Hai chị em Anjali bị những đứa trẻ khác nhìn với ánh mặt tò mò và kỳ thị khi chơi ngoài đường. Ước mơ của chúng là có được ngoại hình bình thường như những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng các bác sĩ hiện chưa tìm ra cách chữa trị.

“Tôi biết mình khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cơ thể, khuôn mặt và mọi thứ của tôi đều hoàn toàn khác biệt”, Anjali tâm sự. “Mọi người nhìn vào tôi và đưa ra những lời nói khinh bỉ”.

Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của hai đứa trẻ hiện vẫn bình thường, nhưng chúng rất dễ bị tổn thương do khả năng miễn dịch kém. Trong khi đó, những dấu hiệu lão hóa của chúng cũng bắt đầu xuất hiện và nguy cơ mắc bệnh, tim mạch, xương khớp rất cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN