Bể phốt "xông hơi" giết 1 nông dân và 16 con bò

Khí metan hoặc khí lưu huỳnh oxit bốc ra từ bể phốt có thể đã gây ra cái chết của người đàn ông và đàn gia súc.

Bể phốt "xông hơi" giết 1 nông dân và 16 con bò - 1

Trang trại Biadasz, nơi nạn nhân thiệt mạng (Ảnh: Facebook Biadasz Farms)

Một nông dân ở Wisconsin nước Mỹ và 16 con bò đã chết vì bị ngạt khí độc, bốc ra từ một bể phốt khổng lồ, theo một nhân viên điều tra.

Kênh truyền hình WAOW-TV đưa tin những người nông dân khác đã tìm thấy thi thể của Michael Biadasz, 29 tuổi, sáng sớm ngày 15.8 khi họ đến trang trại Biadasz để chở phân ra khỏi bể phốt, có chiều dài như sân bóng đá.

Điều tra viên Scott Rifleman nói rằng cái chết của Biadasz và ít nhất 16 con bò đang được điều tra, nhưng có thể họ đã bị ngạt khí metan hoặc hợp chất hóa học oxit và lưu huỳnh.

Rifleman cho biết người nông dân đã sử dụng máy khuấy bể phốt, cùng với việc nhiệt độ ấm áp, đã tạo nên một bầu không khí chết người.

Bể phốt "xông hơi" giết 1 nông dân và 16 con bò - 2

Người nông dân đã sử dụng máy khuấy bể phốt, cùng với việc nhiệt độ ấm áp, đã tạo nên một bầu không khí chết người

Bob Biadasz, đồng sở hữu trang trại Biadasz và cũng là cha của nạn nhân, cho biết chuyện này xảy ra trong điều kiện thời tiết bất thường

Người cha đau khổ đã đặt một loạt xe cộ trên đường tới trang trại để tưởng nhớ con trai mình.

Được biết những con bò khác cũng đã thiệt mạng vì khí độc bốc ra từ bể phốt.

Bể phốt "xông hơi" giết 1 nông dân và 16 con bò - 3

16 con bò đã chết vì khí độc

Bể phốt "xông hơi" giết 1 nông dân và 16 con bò - 4

Michael Biadasz, 29 tuổi, làm việc tại trang trại Biadasz

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Fox News ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN