Bé gái đầu tiên trong dòng họ chỉ sinh con trai suốt thế kỷ

Một dòng họ ở tiểu bang Idaho, Mỹ vừa chấm dứt tình cảnh “dương thịnh âm suy” khi bé gái đầu tiên ra đời sau hơn 100 năm chờ đợi.

Bé gái đầu tiên trong dòng họ chỉ sinh con trai suốt thế kỷ - 1

Bé Aurelia Marie Ann.

Không hiểu vì lý do gì, tất cả thành viên dòng họ Underdahl ở thành phố Post Falls, Idaho chỉ sinh con trai kể từ năm 1914. Suốt 101 năm đằng đẵng, dòng họ này chỉ mong một lần chào đón thành viên mới là bé gái nhưng không được nguyện ý.

Mãi đến ngày 12/4 vừa qua, cặp đôi Scott và Ashton Underdahl phá vỡ “lời nguyền” khi hạ sinh “tiểu công chúa” Aurelia Marie Ann, theo CDA Press.

Bé gái đầu tiên trong dòng họ chỉ sinh con trai suốt thế kỷ - 2

 Vợ chồng Scott và Ashton Underdahl lúc mang thai bé Aurelia.

Scott, bố của bé Aurelia, cho biết hơn 4 thế hệ liên tiếp của dòng họ Underdahl chỉ sinh con trai nên khi Ashton mang thai, cả gia đình lớn đều mong chờ đó bé gái đầu tiên ra đời.

Sự xuất hiện của Aurelia như thổi luồng sinh khí mới cho toàn dòng họ. Ông nội Conrad Underdahl tự hào khoe cháu gái: “Có lẽ phải mất hơn 100 năm để tạo ra sự hoàn hảo”.

Được biết trước bé Aurelia, cặp đôi này có con trai đầu lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN